Thứ sáu, 26/04/2024 05:53 (GMT+7)

Thái Bình sẵn sàng các điều kiện đón công dân từ vùng dịch trở về địa phương

PV -  Thứ năm, 07/10/2021 09:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 6/10, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức cuộc họp nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức đón công dân tỉnh Thái Bình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp.

tm-img-alt
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Báo Thái Bình

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt. Thực hiện chủ trương của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và đề xuất của một số tỉnh khu vực phía Nam, nhằm hỗ trợ công dân tỉnh Thái Bình đang lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An gặp khó khăn do dịch Covid-19 có nhu cầu trở về địa phương nơi cư trú, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức đón công dân trở về tỉnh.

Tại cuộc họp, trên cơ sở dự thảo kế hoạch, các đại biểu tập trung thảo luận về các trường hợp thuộc diện được hỗ trợ và không thuộc diện được hỗ trợ đón về tỉnh; các trường hợp ưu tiên; công tác đăng ký tiếp nhận, dự kiến các đợt và số lượng người được hỗ trợ; địa điểm đón, việc quản lý các trường hợp sau khi đón; thời gian đón và phương tiện đón; nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất với chủ trương đón công dân ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam trở về địa phương. Đồng chí nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang kiểm soát tốt, năng lực cách ly, năng lực đón, tiếp nhận công dân trở về địa phương bảo đảm các điều kiện cho phép. Vì vậy, việc tổ chức đón công dân đang mắc kẹt ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam về tỉnh là cần thiết, thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của tỉnh trước diễn biến dịch Covid-19 tại một số tỉnh phía Nam. Trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về các điều kiện tổ chức tiếp nhận, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết việc đón công dân trở về địa phương. Tuy nhiên, để việc đón công dân trở về địa phương bảo đảm an toàn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu việc xây dựng kế hoạch phải được triển khai đồng bộ; tổ chức chặt chẽ về công tác phòng, chống dịch. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, tổng hợp số lượng công dân có nhu cầu trở về tỉnh và xây dựng kế hoạch đón từng đợt. Về kinh phí thực hiện sẽ huy động từ nguồn xã hội hóa, từ ngân sách tỉnh và trách nhiệm của công dân; giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế có phương án tính toán cụ thể.

Vấn đề đón công dân sau khi trở về tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất việc tổ chức đón sẽ thực hiện sau ngày 10/10. UBND các huyện, thành phố bố trí khu cách ly tập trung, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, quản lý chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Đề nghị các ngành phối hợp chặt chẽ trong quá trình đón, tiếp nhận; giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh trật tự, giám sát người về tỉnh; lực lượng quân đội chuẩn bị công tác hậu cần. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sớm hoàn thiện dự thảo kế hoạch trình UBND tỉnh để triển khai thực hiện.

Bạn đang đọc bài viết Thái Bình sẵn sàng các điều kiện đón công dân từ vùng dịch trở về địa phương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.