Thứ sáu, 29/03/2024 12:29 (GMT+7)

Thái Bình: Thêm 1 bệnh nhân trở về từ Vũ Hán được cách ly, theo dõi

MTĐT -  Thứ năm, 30/01/2020 20:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là trường hợp thứ 2 người bệnh trở về từ vùng dịch Vũ Hán, Trung Quốc đang được cách ly, theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ngày 30/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình tiếp nhận một bệnh nhân quê quán xã Phú Châu (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) có biểu hiện đau đầu, chảy nước mũi, không ho, không sốt. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân này cho biết vừa trở về từ vùng dịch Vũ Hán (Trung Quốc) vào ngày 26/1.

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình đã khám, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn cách ly sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Ông Nguyễn Văn Thơm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình - cho biết, tất cả những trường hợp tiếp xúc với người bệnh đều được theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe, hướng dẫn phòng bệnh, tránh lây lan ra cộng đồng.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình trực tiếp chỉ đạo đơn vị y tế tuyến cơ sở về chủng virus mới Corona.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, ngày 23/1, BVĐK Phụ Dực tiếp nhận 1 bệnh nhân nữ (27 tuổi, trú tại xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ) vừa trở về từ vùng dịch Vũ Hán (Trung Quốc) đến khám có biểu hiện ho cơn, đau nhức xương khớp, không sốt, đã được chuyển lên bệnh viện Nhiệt đới Trung ương từ ngày 23/1 với chẩn đoán "theo dõi viêm phổi do virus corona". Đến ngày 30/1, kết quả xét nghiệm nữ bệnh nhân âm tính với nCoV, hiện đã đưa ra khỏi phòng cách ly, sức khỏe ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện trong thời gian tới.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân thứ 2 trở về từ vùng dịch Vũ Hán, sáng 30/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình đã báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại Thái Bình. Theo đó, hệ thống phòng chống dịch các cấp đã khởi động, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo hàng ngày để kịp thời triển khai các hoạt động phòng chống dịch. Các đơn vị y tế tăng cường công tác giám sát, phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ, quản lý, giám sát người về từ vùng dịch để chủ động các biện pháp ứng phó; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về phòng chống dịch bệnh.

Ông Thơm cho biết thêm, cùng với việc triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các đơn vị liên quan đã tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch: Thành lập các đoàn điều tra, giám sát; xác minh, lập danh sách, quản lý, cách ly, theo dõi những người tiếp xúc với bệnh nhân; phối hợp xử lý môi trường tại nhà và nơi bệnh nhân lưu lại khám, điều trị; phối hợp với các cơ quan truyền thông triển khai tuyên truyền, thiết lập đường dây nóng...

Theo báo Lao Động

Bạn đang đọc bài viết Thái Bình: Thêm 1 bệnh nhân trở về từ Vũ Hán được cách ly, theo dõi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới