Thứ sáu, 29/03/2024 09:27 (GMT+7)

Thái Lan cân nhắc áp lệnh giới nghiêm ngăn nạn cháy rừng

MTĐT -  Thứ ba, 28/03/2023 11:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chính phủ Thái Lan đang cân nhắc áp đặt lệnh giới nghiêm nếu người dân vẫn tiếp tục đốt chất thải nông nghiệp và gây ra các đám cháy rừng.

Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ triển khai các biện pháp mạnh tay hơn, bao gồm áp đặt lệnh giới nghiêm ở một số khu vực, nhằm đối phó với tình trạng đốt rừng và chất thải nông nghiệp đang lan rộng tại các tỉnh miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan, gây ra tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng trên diện rộng.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Varawut Silpa-archa hôm 27/3 cảnh báo Chính phủ Thái Lan đang cân nhắc áp đặt lệnh giới nghiêm nếu người dân vẫn tiếp tục đốt chất thải nông nghiệp và gây ra các đám cháy rừng.

tm-img-alt
Các đám cháy gây khói mù dày đặc ở các khu bảo tồn và rừng quốc gia các tỉnh phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Ảnh: The Nation

Ông Varawut cho biết Bộ Tài nguyên và Môi trường đã huy động hơn 1.000 người để khống chế các đám cháy tại các vườn quốc gia, đồng thời triển khai máy bay trực thăng thực hiện khoảng 100 chuyến bay mỗi ngày để hỗ trợ công tác dập lửa. Khoảng 80% các vụ cháy xảy ra trong các khu bảo tồn và rừng quốc gia, trong khi 15% là trên đất nông nghiệp.

Ông Varawut thừa nhận tình trạng bụi mịn PM 2.5 năm nay tồi tệ hơn năm trước nhiều lần. Ông cũng cho biết Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trình lên Nội các một báo cáo về vấn đề ô nhiễm không khí trong ngày hôm nay (28/3), đồng thời thảo luận triển khai các biện pháp đối phó với vấn đề này.

Miền Bắc Thái Lan tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng ô nhiễm thế giới vào hôm 27/3, với tỉnh Chiang Mai ghi nhận mức bụi mịn PM2.5 là 287 microgam trên mét khối khí (μg/m3), giữ vị trí là thành phố ô nhiễm nhất thế giới dựa trên chỉ số IQAir toàn cầu. Giới hạn an toàn của Thái Lan đối với chỉ số PM2.5 – tình trạng ô nhiễm bụi mịn liên quan đến tử vong sớm do các bệnh về tim, phổi – là 50μg/m3.

Theo ông Varawut, Chính phủ Thái Lan thậm chí đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Tổng thư ký ASEAN, thông qua nhắc nhở các nước thành viên về vấn đề khói mù xuyên biên giới, kêu gọi công dân các nước láng giềng sinh sống tại khu vực biên giới giáp với Thái Lan không đốt chất thải nông nghiệp hoặc gây ra các đám cháy rừng.

Hình ảnh vệ tinh của Cơ quan Phát triển Công nghệ Địa tin học và Vũ trụ (GISTDA) cho biết Thái Lan hôm 26/3 ghi nhận 5.572 điểm nóng cháy rừng, mức cao kỷ lục trong 5 năm. Con số này ở Myanmar là 10.563 điểm, ở Lào là 9.652 điểm, ở Campuchia là 1.342 điểm, ở Việt Nam là 870 điểm và ở Malaysia là 22 điểm.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thái Lan cân nhắc áp lệnh giới nghiêm ngăn nạn cháy rừng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.