Thứ năm, 18/04/2024 21:20 (GMT+7)

Thái Lan: Chìm tàu hộ vệ hải quân, hơn 100 thủy thủ chờ giải cứu

MTĐT -  Thứ hai, 19/12/2022 16:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tàu hộ vệ HTMS Sukhothai (FS-442) của Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã bị chìm ở Vịnh Thái Lan vào 23 giờ 30 ngày 18/12 (giờ địa phương), sau khi động cơ trên tàu ngừng hoạt động và tàu bị nước tràn

Người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan Pokkrong Monthatphalin cho biết, tàu hộ vệ HTMS Sukhothai bị chìm vào khoảng 11h30 tối 18/12 (giờ địa phương) khi đang tuần tra khu vực ngoài khơi huyện Bang Saphan, tỉnh Prachuap.

Theo đó, khi rời bến khoảng 20 hải lý, tàu gặp vùng nước động. Sóng lớn cùng gió mạnh khiến nước biển bắt đầu tràn vào con tàu dẫn tới chập điện, hỏng động cơ, hệ thống máy bơm ngừng hoạt động, các thủy thủ không thể điều khiển được tàu. Trong khi đó, nước tràn vào thân tàu quá nhanh khiến tàu bị nghiêng.

Những hình ảnh do truyền thông đăng tải cho thấy con tàu đang nghiêng dần sang một bên, trong khi các thủy thủ mặc áo phao bám vào lan can chờ đợi được giải cứu. Hình ảnh radar gây sốc cho thấy một nửa con tàu dài 76 mét chìm dưới nước ở vị trí gần như thẳng đứng.

tm-img-alt
Hình ảnh con thuyền chìm dần trong đêm (Nguồn: TTXVN)

Một đoạn clip khác cho thấy nhóm thủy thủ mặc áo phao màu đỏ ngồi trong một chiếc thuyền cứu hộ khổng lồ màu đen đang chờ được giải cứu.

Sau khi nắm thông tin, Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã điều động tàu hộ vệ tên lửa HTMS Bhumibol Adulyadej, HTMS Kraburi và tàu đổ bộ HTMS Angthong cùng 2 trực thăng đến ứng cứu. Song mới chỉ có tàu HTMS Kraburi đến được hiện trường để hỗ trợ quá trình giải cứu các thủy thủ.

Trong diễn biến mới nhất, Hải quân Hoàng gia Thái Lan cho biết, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm suốt đêm và hiện đã giải cứu thành công 78 trong tổng số 106 thủy thủ, 28 người còn lại vẫn đang chờ đợi được đưa lên tàu cứu hộ, 3 người trong tình trạng chấn thương nặng.

Tàu Sukhothai do Mỹ chế tạo và đi vào hoạt động từ ngày 19/2/1987, thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trên biển, chống tàu ngầm và phòng không. Tàu có chiều dài 76,82m với mạn thuyền 9,55m và mớn nước 2,44m.

Hai động cơ diesel MTU 20V1163 TB83 giúp tàu đạt tốc độ tối đa 26 hải lý/h (48 km/h) và tầm hoạt động 3.000 hải lý (5.600km). Tàu được trang bị một khẩu pháo 76/62mm, một súng máy 2 nòng 40L70mm, 2 khẩu pháo Oerlikon 20mm, 8 bệ phóng Harpoon (tên lửa), 8 bệ phóng tên lửa đất đối không Albatross và 6 ống phóng ngư lôi.

Trong những ngày gần đây, khu vực miền Nam Thái Lan đã hứng chịu bão và ngập lụt. Các tàu thuyền đều nhận cảnh báo neo đậu trên bờ.

Vĩnh Hải (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thái Lan: Chìm tàu hộ vệ hải quân, hơn 100 thủy thủ chờ giải cứu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.