Thứ năm, 25/04/2024 14:24 (GMT+7)

Thái Nguyên: Hội LHPN huyện Đồng Hỷ tuyên truyền phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường

Thanh Hạ -  Thứ tư, 02/11/2022 10:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm trong vấn đề bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đồng Hỷ đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên và người dân trong việc gìn giữ môi trường sống, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, hơn 18 nghìn hội viên tại 143 chi hội trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tham gia nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa với nhiều mô hình có hiệu quả thiết thực.

Hàng năm các cơ sở hội phải đăng ký thực hiện ít nhất 1 hoạt động, phần việc thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cụ thể như các mô hình: Xây dựng “nhà sạch, vườn đẹp”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Tuyến đường thắp sáng làng quê”, nhân rộng các mô hình “5 không, 3 sạch”...

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện đã tổ chức được 103 cuộc ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; trồng mới 2,5km đường hoa, nâng tổng chiều dài các tuyến đường hoa trong toàn huyện lên gần 30km, điển hình là tại các xã: Minh Lập, Hóa Thượng, Hòa Bình, Nam Hòa...

Hội cũng duy trì hoạt động của các câu lạc bộ “5 không 3 sạch”, các chi hội điển hình “5 không 3 sạch”, các chi hội nòng cốt bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới; duy trì hiệu quả hoạt động của 99 câu lạc bộ 5 không, 3 sạch với gần 5 nghìn thành viên...

tm-img-alt
Một nhánh đường xóm An Thái, xã Hóa Thượng.

Tại xóm Cà Phê, xã Minh Lập, khi đến đây nhiều người ấn tượng bởi những ngôi nhà từ đầu làng đến cuối xóm đều cổng ngõ khang trang, sạch sẽ, những vườn cây xanh mướt tạo nên bộ mặt miền quê trù phú, đáng sống. Có được thành quả này là nhờ công sức không nhỏ của 244 hội viên.

Ở xã Văn Hán, Hội LHPN xã là một trong những đơn vị được Hội LHPN huyện đánh giá cao trong việc triển khai các hoạt động giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường. Xây dựng mô hình Ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa gây quỹ. Các hội viên sẽ thay phiên nhau thu gom chai nhựa, vỏ lon bia, giấy vụn tại gia đình và tập kết lại, bán lấy tiền để gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ gặp khó khăn. Mô hình nhằm hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa gắn với triển khai hiệu quả Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Qua đó giúp chị em nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, góp phần chung tay bảo vệ môi trường, cùng địa phương thực hiện chương trình Xây dựng nông thôn mới…

Nhờ tuyên truyền, vận động nên ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân được nâng lên rõ rệt, tình trạng vứt rác bừa bãi đã hạn chế. Đường, ngõ, phố, thôn luôn sạch sẽ, nhiều đoạn đường gắn biển “Đoạn đường phụ nữ tự quản”.

Các tuyến đường được chỉnh trang, có cây xanh trồng ngay ngắn, thẳng hàng, có đường hoa thay thế cỏ dại, cảnh quan môi trường làng quê xanh - sạch - đẹp.

Bạn đang đọc bài viết Thái Nguyên: Hội LHPN huyện Đồng Hỷ tuyên truyền phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.