Thứ sáu, 29/03/2024 21:09 (GMT+7)

Thái Nguyên: Nhiều trường đón năm học 2021 – 2022 trực tuyến, nhưng vẫn chất lượng và hiệu quả

Anh Bắc -  Chủ nhật, 05/09/2021 20:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022 không nô nức như mọi năm, tuy nhiên tại Lễ khai giảng các trường trên địa bàn tỉnh đều đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước, đồng thời Lễ khai giảng diễn ra trang trọng, ngắn gọn.

Trước tình hình Covid- 19 tại nhiều nơi trên cả nước đang diễn biến phức tạp, ngày 29/8/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn số 18, giao sở Giao dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 - 2022 triển khai kịp thời cụ thể Chỉ thị số 800/ CT-BGDĐT.

Theo đó, sáng ngày 05/9/2021 có 697 cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh Thái Nguyên (với hơn 330 nghìn học sinh và trên 18 nghìn giáo viên) đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng năm nay diễn ra trong bối cảnh Covid- 19 còn phức tạp và khó lường. Trên tinh thần đề cao cảnh giác phòng, chống dịch nên có 4 địa phương (TP.Thái Nguyên, TP.Sông Công, TX.Phổ Yên, huyện Phú Bình) với trên 100 nghìn học sinh và giáo viên thực hiện khai giảng trực tuyến.

Trao đổi với phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam, ông Lê Tuấn Hùng - Hiệu trưởng trường tiểu học Ký Phú (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: “Mặc dù rất khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, nhưng với sự quan tâm và chỉ đạo của các cấp chính quyền, cũng như nỗ lực của các thầy, cô giáo nhà trường đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021 – 2022 một cách thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, do học sinh của nhà trường rất đông cũng như để phòng chống dịch được tốt nhất, nhà trường  đã tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tiếp cho khối lớp 1 và khối lớp 5, các khối còn lại theo dõi khai giảng trực tuyến trên Fanpage của nhà trường”.

tm-img-alt
tm-img-alt
Thầy trò trường tiểu học Ký Phú chào đón năm học 2021 - 2022 trong không khí trang trọng

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Hoài An - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Ký Phú (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ: “Cái khó khăn của bậc học Mầm non là không dạy học trực tuyến, hơn nữa các con còn nhỏ chưa thể tự chăm sóc bản thân được, nên các cô phải hết sức vất vả để chăm sóc giáo dục các con, cũng như đặc thù của bậc học Mầm non là ăn, ở bán trú nên cũng sẽ có những hệ lụy nhất định trong việc phòng, chống dịch Covid - 19. Tuy nhiên với sự cố gắng và quyết tâm của tập thể thầy, cô giáo chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những khó khắn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

tm-img-alt

Lễ khai giảng tại trường Mầm non Ký Phú diễn ra trang trọng, ngắn gọn

Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022 không nô nức như mọi năm, tuy nhiên tại Lễ khai giảng các trường trên địa bàn tỉnh đều đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước, bên cạnh đó tuyên dương các tấm gương điển hình trong dạy và học. Đồng thời Lễ khai giảng diễn ra trang trọng, ngắn gọn.

Bạn đang đọc bài viết Thái Nguyên: Nhiều trường đón năm học 2021 – 2022 trực tuyến, nhưng vẫn chất lượng và hiệu quả. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới