Thứ sáu, 29/03/2024 20:04 (GMT+7)

Thanh Hoá: Các cấp Hội LHPN chung tay giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường

Thanh Mai -  Thứ ba, 18/04/2023 10:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các cấp Hội LHPN trong tỉnh Thanh Hoá đã tích cực làm đẹp phố, thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với tinh thần "Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh - Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh".

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo mỗi huyện, thị, thành phố chọn xây dựng điểm mô hình để tiếp tục nhân rộng nhiều tuyến hàng rào cây xanh - sạch - đẹp, góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương.

Với tinh thần "Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh - Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh", các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tích cực ra quân trồng, ươm giống hoa, cây xanh để xây dựng tường rào xanh, hàng rào hoa, góp phần làm đẹp phố, thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tính từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã trồng được hơn 140.000 cây xanh các loại. trong đó: Hội LHPN tỉnh vận động hỗ trợ trồng 5.000 cây; các cấp Hội trồng 34.594 cây bóng mát, cây cảnh quan; gần 92.000 cây hoa; 300 km hàng rào xanh... Nhiều đơn vị, cán bộ, hội viên phụ nữ đã chủ động, phối hợp tổ chức thực hiện nhiều công trình, việc làm sôi nổi, linh hoạt, phù hợp, tạo sự lan tỏa và đoàn kết xây dựng quê hương.

tm-img-alt
Nhiều đơn vị, cán bộ, hội viên phụ nữ đã chủ động, phối hợp tổ chức thực hiện nhiều công trình, việc làm sôi nổi, linh hoạt, phù hợp, tạo sự lan tỏa và đoàn kết xây dựng quê hương.

Tại TP Thanh Hóa, hội phụ nữ đã duy trì thường xuyên dọn vệ sinh môi trường dịp cuối tuần; tổ chức trồng cây xanh, hoa trên các tuyến đường có các di tích, lịch sử; các tuyến đường chính tạo không gian dễ chịu, thư thái. Hội viên, phụ nữ phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) tổng dọn vệ sinh môi trường, quét dọn, cắt tỉa cây, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải trên tuyến đường, góp phần nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân trong việc chung tay giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường.

Với Hội LHPN huyện Như Xuân tặng 1.200 cây xanh chuỗi ngọc cho 4 xã xây dựng tuyến đường hoa, cây xanh, đồng thời phát động các cấp Hội phụ nữ cơ sở tích cực tham gia xây dựng NTM, xây dựng các mô hình đường hoa, cây xanh, nhà sạch, vườn đẹp. Để góp phần xây dựng thành công nông thôn mới, hội viên, phụ nữ nhiều xã trên địa bàn huyện Như Xuân đã chủ động, tích cực ươm giống hoa, như: Hoa dâm bụt, hoa hồng quế...

Hội viên, phụ nữ các xã Thanh Hòa, Thanh Quân, thị trấn Yên Cát (Như Xuân) tiếp tục ươm được 2.100 bầu giống hoa hồng quế và 700 bầu hoa dâm bụt để trồng tại các tuyến đường.

Tuyến đường hoa, cây xanh của phụ nữ xã Thiệu Nguyên (Thiệu Hóa) gần 4km được Hội phụ nữ xã vận động xã hội hóa của con em xa quê đóng góp và hội viên, phụ nữ các chi hội đảm nhiệm trồng, chăm sóc góp phần xây dựng xã NTM nâng cao.

tm-img-alt
Nhiều đơn vị, cán bộ, hội viên phụ nữ đã chủ động, phối hợp tổ chức thực hiện nhiều công trình, việc làm sôi nổi, linh hoạt, phù hợp, tạo sự lan tỏa và đoàn kết xây dựng quê hương.

Tuyến đường hoa, cây xanh của hội viên, phụ nữ là một trong những mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thực sự được lan tỏa.

Việc làm này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ đối với công tác trồng cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần mang lại môi trường sống trong lành cho Nhân dân và cùng cả nước đến năm 2025 trồng được 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hoá: Các cấp Hội LHPN chung tay giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới