Thứ sáu, 29/03/2024 12:52 (GMT+7)

Thanh Hóa: Ghi nhận 23 ca mắc COVID-19 mới

Duy Thịnh -  Thứ bảy, 16/10/2021 10:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 18 giờ ngày 14/10/2021 đến 18 giờ ngày 15/10/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 23 ca mắc COVID-19 mới.

Trong đó có 15 ca bệnh liên quan 2 ca bệnh cộng đồng tại xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn ghi nhận ngày 14/10. Các bệnh nhân còn lại là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam, đang thực hiện cách ly theo quy định và 1 nhân viên Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, liên quan chùm ca bệnh tại xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn ghi nhận 15 bệnh nhân mới gồm: 1 bệnh nhân nữ sinh năm 2012, là con của 2 bệnh nhân ghi nhận ngày 14-10; 5 bệnh nhân nam là công nhân nhà máy ô tô Veam (trong đó 3 bệnh nhân địa chỉ phường Bắc Sơn, 1 bệnh nhân địa chỉ phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn; 1 bệnh nhân địa chỉ 87 Đinh Lễ, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa); 9 bệnh nhân mới ghi nhận cuối giờ chiều 15-10 (gồm 3 bệnh nhân có địa chỉ ở khu 6 phường Ba Đình; 6 bệnh nhân còn lại ở các thôn 3, thôn 4 thôn 5 và thôn 6, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn).

tm-img-alt
Trong đó có 15 ca bệnh liên quan 2 ca bệnh cộng đồng tại xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn ghi nhận ngày 14/10. Các bệnh nhân còn lại là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam, đang thực hiện cách ly theo quy định và 1 nhân viên Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa.

Tại huyện Ngọc Lặc ghi nhận 1 bệnh nhân nam, sinh năm 1997, địa chỉ thôn Minh Tiến, xã Ngọc Sơn, trở về từ thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, được cách ly tại nhà theo quy định.

Tại huyện Nga Sơn ghi nhận 1 bênh nhân nữ, địa chỉ thôn 7, xã Nga Thanh, trở về từ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đang được cách ly tập trung.

Tại huyện Bá Thước ghi nhận 1 bệnh nhân nam, sinh năm 1991, có địa chỉ thôn Mười, xã Điền Quang, trở về từ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đang được cách ly tập trung.

Tại huyện Yên Định ghi nhận 1 bệnh nhân nam, sinh năm 1981, địa chỉ thôn Bái Ân 1, xã Định Thành, trở về từ quận Liên Chiểu, thành phố Thủ Đức, đang được cách ly tại nhà theo quy định.

Tại huyện Quảng Xương ghi nhận 1 bệnh nhân nam, sinh năm 1989, địa chỉ thôn 4, xã Quảng Hòa, trở về từ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đang cách ly tập trung.

Tại huyện Hà Trung ghi nhận 1 bệnh nhân nam, sinh năm 1990, địa chỉ thôn 4, xã Hà Thái, trở về từ thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang được cách ly tập trung.

Tại huyện Hậu Lộc ghi nhận 1 bệnh nhân nam, sinh năm 2002, địa chỉ thôn Phú Lương, xã Hưng Lộc, trở về từ quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, đang cách ly tập trung.

Tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 1 bệnh nhân là nam nhân viên, sinh năm 1988.

Hiện tất cả các bệnh nhân đã được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa.

Hiện tại các đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bênh tật vẫn tiếp tục hỗ trợ thị xã Bỉm Sơn thực hiện thần tốc các biện pháp phòng chống dịch liên quan đến các ca bệnh cộng đồng; mở rộng tầm soát nhằm phát hiện và cách ly các F0 ra khỏi cộng đồng một cách nhanh nhất.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với số ca mắc và số lượng F1, F2 tăng nhanh, thị xã Bỉm Sơn, thành phố Thanh Hóa đang tiến hành phong tỏa tạm thời nhiều khu vực nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 để khoanh vùng, khống chế dịch.

Trong 2 ngày 14-15/10, thị xã Bỉm Sơn đã phong tỏa tạm thời các thôn 3, 5, 6 của xã Quang Trung; Nhà máy Ô tô VEAM, Bệnh viện Đa khoa ACA; Công ty Vũ Huyền và Công ty Sơn Hà. Tính đến chiều 15/10, lực lượng chức năng đã truy vết, đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 391 trường hợp F1, trong đó có nhiều F1 đã trở thành F0. Đồng thời đã truy vết, cách ly tại nhà hơn 2.000 trường hợp F2.

Tại thành phố Thanh Hóa, từ trưa 15/10 cũng đã áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời đường Đinh Lễ, phường Lam Sơn, đoạn từ số nhà 85 đến số nhà 93B, để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 cư trú tại số nhà 87, phố Đinh Lễ.

Hiện tại, các đội phản ứng nhanh của ngành Y tế Thanh Hóa vẫn tiếp tục phối hợp với các địa phương thực hiện thần tốc các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến các bệnh nhân nói trên. Việc mở rộng tầm soát diện rộng sẽ được triển khai quyết liệt nhằm phát hiện sớm F0.

Chiều 15/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Công văn số 415 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm ổ dịch COVID-19 tại thị xã Bỉm Sơn. Trong đó yêu cầu thị xã Bỉm Sơn thực hiện ngay các biện pháp giãn cách xã hội “ai ở đâu ở yên đó”, “không có việc thực sự cần thiết, không ra ngoài”. Các cơ sở sản xuất đã xuất hiện F0 sẽ tạm dừng hoạt động. Học sinh các trường trên địa bàn tạm nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.   

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Ghi nhận 23 ca mắc COVID-19 mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới