Thứ năm, 25/04/2024 04:35 (GMT+7)

Thanh Hóa: Ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca cộng đồng

DUY THỊNH -  Thứ sáu, 10/09/2021 08:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 9/9, Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận 7 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca cộng đồng; các ca còn lại trong khu phong tỏa và khu cách ly.

Cụ thể, tại huyện Quảng Xương ghi nhận 3 ca bệnh. Trong đó 1 ca bệnh có địa chỉ ở xã Quảng Lộc được phát hiện trong khu cách ly; 2 ca bệnh trong cộng đồng là 2 vợ chồng có địa chỉ tại thôn Đại Đồng, xã Quảng Chính, hiện đang thường trú tại xã Quảng Khê (được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh và được xét nghiệm khẳng định RT–PCR cho kết quả dương tính vào 13h25 ngày 9-9). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa phối hợp huyện Quảng Xương đang khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan để giảm tối đa lây nhiễm cộng đồng.

tm-img-alt

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đến kiểm tra địa điểm nhà 2 bệnh nhân F0 sinh sống ở xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương vừa ban hành các Quyết định số 5223/QĐ-UBND; 5224/QĐ-UBND; 5225/QĐ-UBND; 5226/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn các xã: Quảng Khê, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Thạch, huyện Quảng Xương.

Cụ thể như sau: Áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với 12 hộ dân thuộc Tổ dân cư số 1, thôn 1, xã Quảng Khê. Thời gian áp dụng kể từ 19 giờ 00, ngày 9/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tạm thời theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Quảng Khê. Thời gian áp dụng kể từ 19 giờ 00, ngày 9/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thôn Đại Đồng, thôn Chính Đa, xã Quảng Chính. Thời gian áp dụng kể từ 19 giờ 00, ngày 9/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tạm thời theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bản xã Quảng Chính. Thời gian áp dụng kể từ 19 giờ 00, ngày 9-9-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thôn 2 xã Tiên Trang. Thời gian áp dụng kể từ 19 giờ 00, ngày 9-9-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tạm thời theo tinh thần Chi thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Tiên Trang. Thời gian áp dụng kể từ 19 giờ 00, ngày 9-9-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các thôn: Thạch Đông, Thạch Trung, Hải Tiến và Thạch Bắc, xã Quảng Thạch. Thời gian áp dụng kể từ 19 giờ 00, ngày 9-9-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tạm thời theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Quảng Thạch. Thời gian áp dụng kể từ 19 giờ 00, ngày 9-9-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Giao Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện và các ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, phối hợp và hướng dẫn UBND các xã: Quảng Khê, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Thạch khẩn trương thực hiện phong tỏa toàn bộ địa bản nêu trên theo quy định.

Yêu cầu tất cả nhân khẩu thuộc 12 hộ dân Tổ dân cư số 1, thôn 1 xã Quảng Khê; thôn Đại Đồng, thôn Chính Đa, xã Quảng Chính; thôn 2, xã Tiên Trang; các thôn: Thạch Đông, Thạch Trung, Hải Tiến và Thạch Bắc, xã Quảng Thạch thực hiện nguyên tắc “Ai ở đâu ở đấy”; tuyệt đối không để người dân và các phương tiện di chuyển ra khỏi địa bàn (trừ các hoạt động công vụ, y tế và các trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép).

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Quảng Khê, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Thạch căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31-5-2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và các Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh, các Công điện của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương để tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

tm-img-alt

Chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19   tại huyện Quảng Xương khi phát hiện 2 ca cộng đồng tại xã Quảng Khê.

Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, huy động cao nhất nguồn lực để khẩn trương tổ chức xét nghiệm, tầm soát COVID-19 đối với tất cả mọi người dân trên địa bàn các xã: Quảng Khê, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Thạch trong thời gian sớm nhất; đối với 12 hộ dân thuộc Tổ dân cư số 1, thôn 1, xã Quảng Khê xét nghiệm, tầm soát xong trước 17 giờ 00 ngày 9-9-2021; xét nghiệm, tầm soát toàn bộ công dân xã Quảng Khê xong trước 15 giờ 00 ngày 11-9-2021. Đối với thôn Đại Đồng tổ chức xét nghiệm tầm soát xong trước 23 giờ 30 ngày 9-9-2021; xét nghiệm tầm soát toàn bộ công dân xã Quảng Chính xong trước 15 giờ 00 ngày 11-9-2021. Đối với thôn 2, xã Tiên Trang xét nghiệm, tầm soát xong trước 10 giờ ngày 10-9-2021; xét nghiệm, tầm soát toàn bộ công dân xã Tiên Trang xong trước 15 giờ 00 ngày 11-9-2021. Tổ chức xét nghiệm tầm soát COVID-19 đối với tất cả mọi người dân trên địa bản xã Quảng Thạch, xong trước 15 giờ 00 ngày 11-9-2021.

Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã: Quảng Khê, Quang Chính, Tiên Trang, Quảng Thạch thần tốc điều tra, truy vết, xác định F1 (xong trước 18 giờ 00 ngày 9/9/2021); F2 (xong trước 21 giờ 00 ngày 9/9/2021); F3 (xong trước 7 giờ 00 ngày 10/9/2021).

Tại ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực ghi nhận 2 ca bệnh có địa chỉ ở xã Vĩnh Hùng và xã Vĩnh Phúc (Vĩnh Lộc). Cả 2 bệnh nhân này đang điều trị trong khu phong tỏa của Bệnh viện đa khoa Hợp Lực; nâng tổng số ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực lên 32 ca.

Tại huyện Nga Sơn ghi nhận 1 ca bệnh có địa chỉ ở tiểu khu Long Khang, thị trấn Nga Sơn, được ghi nhận trong khu vực cách ly điều trị.

Tại khu cách ly điều trị Bệnh viện Phổi Thanh Hoá ghi nhận 1 ca bệnh có địa chỉ ở xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh.

Như vậy, tính từ ngày 27/4-9/9 , Thanh Hoá ghi nhận 422 ca bệnh dương tính cộng dồn; có 213 người điều trị khỏi ra viện.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca cộng đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành