Thứ ba, 16/04/2024 21:35 (GMT+7)

Thanh Hóa: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng chống dịch

DUY THỊNH -  Thứ bảy, 08/05/2021 09:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kỳ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp cận kề. Trong thời gian qua lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã về các huyện trên địa bàn để kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử.

Chiều 7/5, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 tại huyện Hậu Lộc.

Cùng tham gia có các đồng chí: Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đỗ Quốc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Hậu Lộc.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo huyện Hậu Lộc.

Qua công tác kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhắc nhở những điểm còn sai sót và yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Hậu Lộc chỉ đạo khẩn trương khắc phục, đảm bảo thật tốt các điều kiện tại các đơn vị bầu cử, nhất là việc bố trí các địa điểm bầu cử phải đảm bảo trang trọng, đồng thời phải thuận tiện cho cử tri tham gia bầu cử.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chuẩn bị công tác bầu cử. Đồng thời nhấn mạnh từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, vì vậy cấp ủy, chính quyền huyện Hậu Lộc cần khẩn trương rà soát các công việc liên quan đến bầu cử để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Cấp ủy, chính quyền huyện Hậu Lộc cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia, của Thủ tướng Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bầu cử, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân và cử tri trong tỉnh để mọi người nắm vững các quy định của pháp luật về bầu cử, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, đảm bảo tất cả các cử tri đều đi bỏ phiếu để bầu những người xứng đáng nhất vào cơ quan dân cử từ Trung ương đến cơ sở.

Cùng ngày, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Quảng Xương.

Sau khi kiểm tra công tác triển khai bầu cử tại thôn Đa Phú, xã Quảng Trạch, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy cùng đoàn công tác đã làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Quảng Xương.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện, đến nay việc triển khai công tác bầu cử trên địa bàn huyện được thực hiện đúng luật, đảm bảo thời gian quy định.

Huyện Quảng Xương có 191 khu vực bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử huyện đã lập danh sách chính thức 57 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 1.110 người ứng cử đại biểu HĐND xã. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không hình thành điểm nóng, gây bức xúc trong Nhân dân

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra danh sách cử tri tại điểm bỏ phiếu tổ dân phố Hồ Thịnh, phường Tân Dân.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai bầu cử của Ủy ban bầu cử huyện Quảng Xương, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nội dung của các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác bầu cử; tập trung cao độ tuyên truyền về tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, tuyên truyền cổ động trực quan để Nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của Cuộc bầu cử.

Trước đó, chiều 6/5, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị xã Nghi Sơn.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm bỏ phiếu tổ dân phố Hồ Thịnh, phường Tân Dân và điểm bỏ phiếu tổ dân phố Hạnh Phúc, phường Hải Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ thị uỷ, Ban Chỉ đạo và Uỷ ban Bầu cử thị xã Nghi Sơn trong công tác chuẩn bị cho Cuộc bầu cử bảo đảm đúng tiến độ, quy định và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo và Uỷ ban Bầu cử thị xã Nghi Sơn tiếp tục bám sát kế hoạch, văn bản của cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử bảo đảm đúng luật, đúng tiến độ và tuyệt đối không được để xảy ra sai sót; quan tâm đặc biệt đến công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử…

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng chống dịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.