Thứ sáu, 26/04/2024 03:19 (GMT+7)

Thanh Hóa: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Trường Đại học Hồng Đức

Thanh Mai -  Thứ tư, 08/02/2023 10:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 8-2, tại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường, Trường Đại học Hồng Đức đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.

Tham gia lễ phát động Tết trồng cây có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu, Trưởng phó các đơn vị, đoàn thể; các cán bộ, giảng viên và đông đảo các bạn học sinh, sinh viên nhà trường.

tm-img-alt
Cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức tham gia trồng cây

Tại Lễ phát động, PGS.TS Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức nêu rõ: Những năm qua “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành hoạt động truyền thống của Trường Đại học Hồng Đức, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đóng góp hiệu quả vào phong trào trồng cây, trồng rừng của tỉnh Thanh Hóa và của cả nước.

Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động, học viên, sinh viên trong nhà trường hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc trồng cây, bảo vệ môi trường.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, giảng viên cùng các em học sinh, sinh viên nhà trường đã sôi nổi tham gia trồng cây tại khuôn viên Trung tâm Thông tin – Thư viện trường.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Trường Đại học Hồng Đức. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.