Thứ sáu, 29/03/2024 20:40 (GMT+7)

Thanh Hoá: Phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023

Hải Vân -  Thứ bảy, 28/01/2023 11:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 27/1/2023, các địa phương trong tỉnh Thanh Hoá đồng loạt tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023.

Tại huyện Hoằng Hóa, lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 đã được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, huy động sức mạnh và sự chung tay của cả cộng đồng đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, cảnh quan.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện cùng các cán bộ, Nhân dân và học sinh trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã tham gia trồng cây dọc tuyến đường Kim – Quỳ, đoạn qua địa phận xã Hoằng Phú.

Theo kế hoạch, năm 2023 huyện Hoằng Hóa phấn đấu trồng mới 309.800 cây, trong đó chủ yếu là cây phân tán, cây bóng mát và cây ăn quả, tạo cảnh quan, môi trường tại các tuyến đường giao thông, các cơ quan, công sở, trường học, khu dân cư, sân thể thao, nhà văn hoá, khu di tích…; trồng cây cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu; trồng rừng bổ sung, trồng dặm, trồng thay thế khi đã khai thác. Riêng trong đợt phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão, huyện phấn đấu trồng 150 nghìn cây.

Tại thị xã Nghi Sơn, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã tham gia trồng cây đầu xuân tại khu vực nhà văn hóa thôn Thượng Nam và các tuyến đường trên địa bàn thôn Thượng Nam, xã Hải Nhân.

Nhiều năm qua, nhờ triển khai thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, độ che phủ rừng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã được nâng lên. Công tác trồng rừng tập trung hằng năm đạt trên 400 ha, trồng cây phân tán trên 250 nghìn cây. Thị xã phấn đấu trong năm 2023 trồng thêm 400 ha và 364 nghìn cây phân tán. Trong đó, dịp Tết Nguyên đán phấn đấu trồng 210 nghìn cây phân tán.

tm-img-alt
Huyện Lang Chánh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 tại xã Tân Phúc.

Tại huyện Lang Chánh, lãnh đạo huyện cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân đã tham gia trồng cây xung quanh sân vận động thôn Sơn Thủy, xã Tân Phúc.

Năm 2022, huyện Lang Chánh trồng được 735,6 ha rừng, vượt kế hoạch tỉnh giao; chăm sóc 4.001 ha rừng trồng; phục tráng rừng luồng được 1.960 ha, đạt 100% kế hoạch; khoanh nuôi tái sinh 17.641 ha, chăm sóc và bảo vệ rừng gần 50 nghìn ha; duy trì độ che phủ rừng 82% và là huyện có tỷ lệ độ che phủ rừng cao đứng thứ 3 toàn tỉnh. Năm 2023, huyện Lang Chánh phấn đấu trồng 700 ha rừng các loại, bảo vệ 49.455 ha rừng, chăm sóc rừng trồng 2.680 ha; duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 82.11%; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Tại huyện Thạch Thành, các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đồng loạt ra quân trồng được hơn 120 nghìn cây bóng mát, cây lấy gỗ... tại khuôn viên các cơ quan, trường học, nhà văn hóa khu dân cư và dọc theo các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã.

Theo kế hoạch, năm 2023, huyện Thạch Thành phấn đấu trồng hơn 600 ha rừng sản xuất.

Tại huyện Bá Thước, lãnh đạo huyện cùng cán bộ và Nhân dân đã ra quân trồng cây xanh tại khuôn viên Trường mầm non Điền Hạ.

Năm 2022 tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện Bá Thước đạt 70,4%, bảo vệ có hiệu quả trên 22 nghìn ha rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, 39 nghìn ha rừng tự nhiên; trồng được 230 nghìn cây phân tán, 550 ha rừng tập trung; không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh rừng. Năm 2023 huyện phấn đấu trồng 230 nghìn cây phân tán, 520 ha rừng tập trung, giữ tỷ lệ che phủ rừng 70,4%.

Tại huyện Vĩnh Lộc, năm 2023 sẽ trồng 75.000 cây xanh các loại. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Vĩnh Lộc kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng ngay từ những ngày đầu xuân. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, tổ chức hãy đóng góp cụ thể, thiết thực thực hiện Chương trình trồng một tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025, Vì một Việt Nam xanh, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam mãi xanh tươi và bền vững.

Tại lễ phát động Tết trồng cây năm 2023, lãnh đạo huyện, một số ban, ngành, địa phương và học sinh đã tham gia trồng cây tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch (khu mới) huyện Vĩnh Lộc.

Tại huyện Thiệu Hoá, năm 2023 sẽ phấn đấu trồng khoảng 95.800 cây, chủ yếu là cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây bóng mát trên các trục đường chính, trụ sở, trường học, nơi công cộng, các công trình văn hóa, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại các khu dân cư.

Tại huyện Thọ Xuân, tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng (Km1+100, cánh đồng Nấp xã Xuân Giang), huyện Thọ Xuân đã phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023. Trong dịp này, chính quyền và Nhân huyện Thọ Xuân phấn đấu trồng vượt ít nhất 20% cây xanh so với năm 2022, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao trồng 40 nghìn cây trở lên.

Để đạt được mục tiêu đề ra, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo Nhân dân về tầm quan trọng của việc trồng cây xanh, trồng rừng gắn với phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo thành phong trào “Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, toàn dân trồng rừng”. Đồng thời, thực hiện hoàn thành chương trình trồng rừng các dự án và chương trình trồng rừng của Nhân dân. 

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hoá: Phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới