Thứ sáu, 19/04/2024 07:56 (GMT+7)

Thanh Hóa: Tháo dỡ xưởng in hoạt động trái phép tại Công ty TNHH 888

Duy Thịnh -  Thứ bảy, 30/10/2021 15:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các cơ quan ban ngành huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra, xác minh, yêu cầu Công ty TNHH 888 tiến hành tháo dỡ xưởng in trái phép, trả lại mặt bằng nguyên trạng.

Sau khi Môi trường và Đô thị Việt Nam phản ánh về việc: dù được UBND tỉnh cho thuê đất làm xưởng may, nhưng Công ty TNHH 888 đóng tại thôn Hợp Phương, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) lại cho Công ty TNHH S&D Thanh Hóa thuê một phần đất để làm xưởng in. Các cơ quan ban ngành huyện Quảng XươngUBND xã Quảng Hợp, (Thanh Hóa) đã vào cuộc xác minh thông tin và xử lý sự việc theo quy định pháp luật.

tm-img-alt

Thiết bị máy in đã được Công ty TNHH S&D Thanh Hóa tháo dỡ, di chuyển để trả lại nguyên vẹn hiện trạng đất sau khi báo chí phản ánh.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương cho biết: Sau khi các anh phản ánh, chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra, hôm ngày 26/10 đã làm việc với công ty, lập biên bản yêu cầu công ty tháo dỡ trả lại nguyên trạng mặt bằng được tỉnh phê duyệt, thời gian thực hiện trước tháng 10/2021.

Khi PV hỏi tại sao công ty hoạt động được hơn 1 năm rồi, mà giờ chính quyền chỉ lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ mà lại không có hình thức xử phạt gì? Thì ông Nam chia sẻ: Cũng biết là sự việc trên là phải xử phạt nhưng do công ty vi phạm lần đầu, lại thành khẩn nhận lỗi và cam kết khắc phục. Đồng thời Công ty cũng tạo công ăn việc làm, giúp cho địa phương nhiều việc nên xã tạo điều kiện không xử phạt. Mong các anh tạo thông cảm cho xã và cho công ty. Chúng tôi sẽ xin rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng của địa phương trong thời gian tới.

“Trong ngày 29/10 đoàn thanh tra của huyện Quảng Xương, Sở thông tin và Truyền Thông Thanh Hóa đã làm việc với công ty, đại diện công ty TNHH 888 đã thừa nhận những sai phạm trong việc hoạt động xưởng in khi chưa được cấp phép. Đồng thời công ty TNHH 888 đã chủ động tháo dỡ, di chuyển máy móc và dừng mọi hoạt động liên quan đến xưởng in chưa được cấp phép”. Ông Nam Cho biết thêm.

Trao đổi với ông Nguyễn Bá Tài, Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hoá cho biết: “sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí qua kiểm tra chúng tôi xác định nội dung thông tin báo nêu là đúng. Chúng tôi đã lập biên bản và yêu cầu công ty TNHH 888 tiến hành tháo dỡ xưởng in trái phép trả lại mặt bằng nguyên trạng.”

Trước đó, MTĐT phản ánh về việc mặc dù được UBND tỉnh cho thuê đất làm xưởng may, nhưng Công ty TNHH 888 đóng tại thôn Hợp Phương, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) lại cho Công ty TNHH S&D Thanh Hóa thuê một phần đất để làm xưởng in. Xưởng in đã hoạt động được hơn 1 năm nhưng chính quyền sở tại lại không hề hay biết?

Nhận được phản ánh, PV đã về xã Quảng Hợp để tìm hiểu sự việc. Theo quan sát trên khuôn viên diện tích hơn 7 héc ta, một xưởng in rộng chừng 600 m2, được bắn tôn chắc chắn, nằm ngay trong khuôn viên của công ty.

Một số người dân cho biết: Xưởng in hoạt động được hơn 1 năm rồi, còn các thủ tục khác thì chúng tôi cũng không nắm được. Mà cũng không thấy đoàn xã, huyện nào kiểm tra và xử lý cả.

Đem sự việc trao đổi với ông Lại Duy Ninh, PCT xã Quảng Hợp thì vị này ngạc nhiên trả lời xã chúng tôi cũng không nắm được. Tại vì nằm trong khuôn viên công ty, đất tỉnh cho thuê nên chúng tôi không kiểm tra được. Sau khi đề xuất được chính quyền dẫn vào khu vực của công ty để kiểm tra thực tế sự việc. Vào kiểm tra bên trong nhà máy in theo quan sát có vài chiếc máy in, công nhân đang hoạt động, vòng phía đường sau là kho chứa hóa chất, mực in đang được các công nhân pha chế. Khi được hỏi về việc trong quá trình hoạt động thì lượng nước thải, mực thải chảy đi đâu. Một nhân viên của xưởng in cho biết chảy vào khu xử lý của nhà máy may. Khu pha chế mực, hóa chất, xử lý nước thải cũng không được sạch sẽ, môi trường cũng không đạt theo yêu cầu.

Ông Dương Văn Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH 888 thừa nhận: việc nhân dân phản ánh về việc trên diện tích đất tại cơ sở 2 của Công ty có một xưởng in là đúng theo phản ánh. Xưởng in đó của Công ty TNHH S&D họ thuê lại để đặt máy in và hoạt động cầm chừng để chuẩn bị di chuyển lên huyện Triệu Sơn thôi. Trên đó họ đang xây dựng gần xong rồi tầm tháng 11 này họ chuyển lên đó rồi. Biết là sai nhưng do quan hệ nên chúng tôi cũng nể nang mới cho Công ty S&D thuê thôi có gì các chú thông cảm.

Theo Hợp đồng số 01-2020-888-SD giữa hai đơn vị đã ký kết ngày 29/4/2020, có ghi: Bên A là Công ty TNHH 888 đồng ý cho bên B là Công ty TNHH S&D thuê phần diện tích nhà xưởng nằm trên toàn bộ diện tích đất 100 m2 thuộc chủ quyền của bên A tại thôn Hợp Phương, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương(Thanh Hóa), mục đích là xưởng sản xuất, thời gian thuê là 2 năm(30/4/2020-29/4/2022), giá thuê nhà là 20.000đ/m2/tháng…

Được biết, Công ty TNHH 888, đầu tư xây dựng nhà máy may công nghiệp xuất khẩu tại xã Quảng Hợp từ năm 2012, thực hiện công việc may xuất khẩu. Năm 2017, 2018 UBND tỉnh có quyết định về việc cho Công ty TNHH 888 thuê đất để mở rộng nhà máy may giai đoạn 2 xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương(Thanh Hóa). Tại Bản đồ đánh giá đất xây dựng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng nhà máy may công nghiệp giai đoạn 2 của Công ty TNHH 888 tại xã Quảng Hợp (Quảng Xương, Thanh Hóa) ký tháng 6/2018 không được cấp phép xây dựng xưởng in.

Sau 8 năm hoạt động, Công ty đã có 2 nhà xưởng, thu hút 1.200 lao động. Tuy nhiên, Công ty TNHH 888 cũng không ít lần dính vào bê bối về đất đai cũng như ô nhiễm môi trường. Điển hình như mới đây, tại cơ sở 1 công ty đã nuôi lợn trong công ty gây ô nhiễm môi trường bị người dân phản ánh,rồi việc người dân bức xúc về nhiều ha đất lúa, đất nông nghiệp bỏ hoang hóa nhiều năm qua gây lãng phí tại cơ sở 2 của công ty, chưa được công ty triển mở rộng sản xuất như mong muốn của người dân khi nhường lại đất.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Tháo dỡ xưởng in hoạt động trái phép tại Công ty TNHH 888. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.