Thứ bảy, 20/04/2024 10:37 (GMT+7)

Thanh Hóa: Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Duy Thịnh -  Thứ bảy, 03/10/2020 09:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 2/10 tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP Thanh Hóa ( Thanh Hóa) đã diễn ra Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự Đại hội có các đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐ-KT Trung ương; Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Dự đại hội còn có các đồng chí thành viên Hội đồng TĐ-KT Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước; Ban TĐ-KT Trung ương; Ban TĐ-KT tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 380 đại biểu là những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào TĐYN trên các lĩnh vực từ khắp các vùng, miền của tỉnh, về dự đại hội.

Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Giai đoạn 2015 - 2020 có nhiều thời cơ và thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch Covid-19 đã tác động toàn diện, sâu rộng đến các mặt của đời sống xã hội, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra.Trong bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực to lớn, động viên, khích lệ nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức. Thanh Hoá đã có bước phát triển vượt bậc và toàn diện trên các lĩnh vực, vai trò, vị thế và uy tín ngày càng được nâng cao cả trong và ngoài nước.

Trong 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh Thanh Hóa cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức lớn. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ đã lãnh đạo quân và dân Thanh Hóa đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khơi dậy các nguồn lực; lấy ổn định nông nghiệp, nông thôn, nông dân làm điểm tựa đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Nhất là trong 5 năm qua, Thanh Hóa đã khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế cho phát triển (tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,5%, gấp 1,54 lần so với giai đoạn 2011-2015. Thu ngân sách Nhà nước năm 2020 gấp 2,75 lần năm 2015.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 gấp 1,9 lần năm 2015); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ và công nghiệp là chủ đạo; sắc thái, diện mạo của tỉnh có nhiều đổi thay tích cực; là một trong số các tỉnh có kết quả xây dựng nông thôn mới tốt nhất cả nước.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐ-KT Trung ương phát biểu tại Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu, kết quả tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 5 năm qua, chúc mừng 380 điển hình tiên tiến, các tập thế, cá nhân được tôn vinh đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và của tỉnh tại đại hội. Đồng thời khẳng định: Thời gian tới, thực hiện sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì thi đua yêu nước tiếp tục sẽ là động lực lớn góp phần động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Đối với Thanh Hóa là tỉnh đứng thứ 3 cả nước về dân số, đứng thứ 5 về diện tích và có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, kết nối vùng Đồng bằng Sông Hồng, Tây Bắc với Bắc Trung Bộ. Để xây dựng và phát triển Thanh Hóa trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như Bác hồ hằng mong muốn, tôi thống nhất cao với các mục tiêu và 9 nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo. Tại đại hội này, xin gợi ý và đề nghị các đồng chí tiếp tục ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, khát vọng vươn lên và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên nền tảng phát triển công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đột phá trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics; tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt chú trọng đời sống Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh, phấn đấu đưa Thanh Hóa vào nhóm dẫn đầu cả nước và trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội – Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn Thanh Hóa sẽ xây dựng nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tích cực và tổ chức thành công đại hội…

Văn nghệ chào mừng Đại hội thi đua yêu nước

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ