Thứ sáu, 29/03/2024 00:51 (GMT+7)

Thanh Hoá: Tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao tại Sầm Sơn dịp hè 2022

Song Lam (T/h) -  Thứ ba, 15/03/2022 13:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 14/3, UBND TP Sầm Sơn tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hoạt động du lịch Sầm Sơn trong năm 2022. Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn cho biết: Năm 2022, thành phố sẽ tổ chức 19 hoạt động hoạt động trong đó có 10 lễ hội gắn với du lịch

Chiều ngày 14/3, tại UBND thành phố Sầm Sơn diễn ra buổi họp báo thông tin về hoạt động du lịch Sầm Sơn năm 2022.

Tại buổi họp báo, ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn cho biết, dự kiến trong năm 2022, TP Sầm Sơn sẽ đón 3,5 triệu lượt khách, đưa doanh thu du lịch ước đạt khoảng 3.150 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đề ra, từ ngày 24/4/2022, TP Sầm Sơn chính thức mở cửa đón du khách với nhiều hoạt động du lịch, văn hóa.

Năm 2021, do tình hình dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả lĩnh vực kinh tế, xã hội của TP Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), đặc biệt là ngành du lịch, dịch vụ thương mại.

Song, với tinh thần chủ động và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “ vừa khống chế thành công dịch bệnh, vừa khôi phục - phát triển kinh tế xã hội”, TP Sầm Sơn đã chủ động tham mưu cho tỉnh Thanh Hóa xây dựng chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch để kích cầu du lịch với mục tiêu từng bước xây dựng Sầm Sơn trở thành “Thành phố của lễ hội”. Riêng, năm 2021, TP đã đón 1,5 triệu lượt khách (bằng 48% so với năm 2020), doanh thu đạt 1.365 tỷ đồng (đạt 35,4% kế hoạch).

Theo kế hoạch, năm 2022, Sầm Sơn sẽ tổ chức 19 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch.

Đầu tiên, đó là lễ hội Cầu Phúc, đền Độc Cước được tổ chức vào ngày 17 và 18/3. Địa điểm thực hiện là sân khấu đền Độc Cước (phường Trường Sơn).

Gần 1 tháng sau sẽ là Lễ hội tình yêu – Hòn Trống Mái diễn ra từ ngày 7 - 11/4 tại Công viên Hòn Trống Mái và sân khấu đền Độc Cước.

Sau đó gần 2 tuần là chương trình Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập TP Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022 (dự kiến bắt đầu lúc 19h30 ngày 23/4 tại Quảng trường biển, phường Trường Sơn).

Trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 có Lễ hội Carnival đường phố tại Quảng trường biển, đường Hồ Xuân Hương và Công viên Hòn Trống Mái. Ngày 9/7, lễ hội này dự kiến cũng sẽ được tái hiện lại.

Chương trình nghệ thuật thứ 7 hằng tuần – SunFest Thanh Hóa 2022 sẽ tổ chức vào ngày 30/4 - 1/5 và tối thứ 7 hàng tuần trong tháng 5, 6 và 7. Địa điểm tổ chức là Quảng trường biển TP Sầm Sơn.

Từ ngày 20 - 22/5 là hoạt động diễu hành mô tô phân khối lớn tại nhiều tuyến đường trong thành phố.

Sau đó là Lễ hội thả diều tổ chức vào các ngày 4 và 5/6 và Lễ hội dù bay tổ chức vào ngày 18 và 19/6 tại khuôn viên các bãi biển.

Lễ hội Bánh Chưng – Bánh Giầy sẽ được tổ chức vào ngày 9 và 10/6 tại sân khấu đền Độc Cước.

Và cuối cùng là Lễ hội Cầu Ngư – Bơi Chải được tổ chức vào ngày 11 và 12/6 tại Cảng cá Lạch Hới (phường Quảng Tiến).

9 sự kiện văn hóa, thể thao sẽ được tổ chức tại TP Sầm Sơn gồm: Giải Vật vô địch các CLB toàn quốc được tổ chức từ ngày 10 – 20/3; giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt hè dự kiến tổ chức trong ngày 22 và 23/4 tại Nhà thi đấu thành phố; giải bóng đá bãi biển vô địch Quốc gia tổ chức từ ngày 22 đến 28/4 tại khuôn viên bãi biển.

Hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa và tổ chức phố đi bộ, chợ đêm dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/4 tại tuyến đường Thanh Niên.

Liên hoan văn hóa các dân tộc và trình diễn trang phục truyền thống tỉnh Thanh Hóa được tổ chức trong trung tuần tháng 7 tại đền Độc Cước và sân khấu tại đường Thanh Niên.

Giải đua xe đạp địa hình vô địch trẻ toàn quốc diễn ra vào tháng 8 tại đường Hồ Xuân Hương và các tuyến đường trên núi Trường Lệ; giải đua xe đạp TP Sầm Sơn mở rộng dự kiến tổ chức vào ngày 19/8 tại nhiều tuyến đường. Cùng với đó, thành phố sẽ là 1 chặng trong giải đua xe đạp toàn quốc từ ngày 29 và 30/8 tại đường Hồ Xuân Hương và nhiều tuyến đường khá.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của dịch vụ du lịch, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, xây dựng hình ảnh con người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách nhằm thực hiện hóa mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hấp dẫn, thân thiện.

Cụ thể, như phương án quản lý hoạt động kinh doanh đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện thí điểm trên địa bàn (474 xe); Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe xích lô (433 xe); Quản lý giá đối với hàng hóa dịch vụ, bắt buộc các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải niêm yết giá, kê khai giá các danh mục hàng hóa; Tổ chức phân luồng giao thông, bãi đỗ xe cho du khách…

Đồng thời, công tác quản lý, điều hành các hoạt động dịch vụ du lịch được tăng cường, củng cố, kỷ cương, kỷ luật được đảm bảo. TP Sầm Sơn cũng đã chủ động trong công tác kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ quản lý điều hành các hoạt động du lịch; Thành lập tổ kiểm tra hoạt động thương mại, dịch vụ; Tổ kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Văn Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn, khẳng định: Năm 2022 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của thành phố. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vì thế, đây là cơ hội, điều kiện thuận lợi để Sầm Sơn phát triển nhanh và bền vững; song cũng đặt ra yêu cầu phát triển cao hơn, nỗ lực lớn đối với thành phố, nhằm góp phần phát triển du lịch Sầm Sơn nhanh, bền vững phù hợp với điều kiện, tình hình mới, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” và đáp ứng tiêu chí là “Điểm đến hấp dẫn, văn minh, thân thiện, từng bước xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế" như tinh thần Nghị quyết đặt ra.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hoá: Tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao tại Sầm Sơn dịp hè 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.
Bài thơ: Khi xa nhau
Khi xa càng nhớ nhau hơn///Ai chăm em lúc dỗi hờn… không anh///Buồn như vết thương chưa lành///Cô đơn đau nhói tim mình vì em.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.