Thứ năm, 25/04/2024 17:02 (GMT+7)

Thanh niên Bình Dương và ngày chủ nhật thiện nguyện tại Bến Tre

Duy Chí -  Thứ hai, 23/03/2020 11:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ nguồn đóng góp của các nhà doanh nghiệp, bạn trẻ tình nguyện Bình Dương đã tổ chức chuyến xe chở nước ngọt đóng chai về đến với bà con vùng hạn mặn Bến Tre

Trước tình hình thiếu nước ngọt phục vụ ăn uống hàng ngày của người dân các tỉnh Miền Tây nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng, do ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài và xâm nhập mặn tràn lan; sau chuyến tặng nước uống đóng chai Ion Gold của đoàn viên thanh niên Chi nhánh dịch vụ đô thị - Công ty cổ phần Nước Môi trường Bình Dương - Biwase, ngày chủ nhật 22-3 Đoàn viên thanh niên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV - Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã phát động đoàn viên thanh niên tự nguyện đóng góp công sức, kinh phí thuê phương tiện vận chuyển 500 bình nước uống Biwase từ Bình Dương đến với bà con ở xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Nước uống đóng chai Ion Gold do Đoàn cơ sở Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bình Dương vận động đã về đến xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre tặng người dân đang thiếu nước ngọt ăn uống do bị hạn mặn kéo dài


Cùng ngày, Đoàn các bạn trẻ có tấm lòng thiện nguyện của tỉnh Bình Dương khởi nguồn từ bài viết kêu gọi hoạt động hỗ trợ nước ngọt phục vụ ăn uống cho Bến Tre từ Fandom nghệ sĩ Vương Nhất Bác đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ. Qua đó đã nhận được sự hỗ trợ chi phí từ Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ Duy Phúc Thịnh, Công ty TNHH MTV Chân Thành Phát cùng sự hỗ trợ của Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương - Biwase. Các bạn trẻ thiện nguyện đã về phát nước cho người dân sinh sống tại Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Đoàn đã vận chuyển 1.200 bình nước uống (loại 19 lít/ bình) và 600 can nước ngọt sinh hoạt (loại 20 lít/can), tổng chi phí hoạt động là 78 triệu đồng.

Từ nguồn đóng góp của các nhà doanh nghiệp, bạn trẻ tình nguyện Bình Dương đã tổ chức chuyến xe chở nước ngọt đóng chai về đến với bà con vùng hạn mặn Bến Tre

Cũng trong chiều 22/3/2020, ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Đại Nam (Chủ khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương) đã trực tiếp khảo sát tình hình hạn mặn tại Bến Tre để chuẩn bị lắp đặt máy lọc nước loại lớn, (30m3/giờ). Dự kiến Máy lọc nước sẽ được lắp vào ngày 29/3/2020, cung cấp nguồn nước ngọt tại chỗ, giúp người dân Bến Tre giảm bớt khó khăn do nguồn nước sông, ao hồ đã bị nhiễm mặn. Trước đó, ông Huỳnh Uy Dũng đã trích Quỹ từ thiện Huỳnh Hằng Hữu - Công ty cổ phần Đại Nam mua 10.000 can nhựa loại 25 lít tặng người dân bến tre làm phương tiện lấy và trữ nước ngọt sử dụng trong ngày.

Ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng Lò Vôi), Chủ khu du lịch Đại Nam có mặt khảo sát tình hình thiếu nước ngọt tại tỉnh Bến Tre và chuẩn bị phương án lắp máy lọc nước nhiễm mặn thành nước ngọt cho bà con sử dụng


Anh Nguyễn Đăng Khoa, Bí thư Đoàn Cơ sở Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bình Dương cho biết: Được đến với bà con vùng hạn mặn tỉnh Bến Tre mới thấy nguồn nước đã bị nhiễm mặn hoàn toàn không sử dụng được. Nghe tin có đoàn đến tặng nước ngọt, bà con địa phương vui mừng mang can, dụng cụ đến chờ rất sớm để lấy nước vì hiện tại bà con vừa thiếu nước ngọt để ăn uống hàng ngày vừa mất nhiều chi phí do nguồn nước ngọt khan hiếm.

Sau chuyến đi này lãnh đạo Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương sẽ có thông tin triển khai đến các cơ sở đoàn trực thuộc nhằm kêu gọi tinh thần thiện nguyện, chung tay cùng bà con Miền Tây vượt qua khó khăn do thiên tai kéo dài.

Bạn đang đọc bài viết Thanh niên Bình Dương và ngày chủ nhật thiện nguyện tại Bến Tre. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.