Thứ sáu, 19/04/2024 15:26 (GMT+7)

Thanh Oai - Hà Nội: Chính quyền "ưu ái" cho nhà vị “quan to” vi phạm đất đai

Đặng Phục - Vũ Lân -  Thứ hai, 15/11/2021 07:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù xác định rõ việc vi phạm về đất đai, xây dựng tại công trình xây dựng hoành tráng của một vị “quan to” ở huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội nhưng chính quyền lại “ưu ái” không xử lý, vẫn ngang nhiên tồn tại khiến dư luận bức xúc

Vừa qua, Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam nhận được phản ánh của bạn đọc về việc một vị “quan to” đang công tác tại huyện Thanh Oai, Hà Nội tổ chức xây dựng ngôi nhà 6 tầng rất hoành tráng. Mặc dù cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành kiểm tra xác định rõ những  vi phạm về đất đai, xây dựng nhưng không đưa ra biện phạm ngăn chặn, xử lý kịp thời mà để công trình này ngang nhiên tồn tại khiến dư luận bức xúc.

Để làm rõ thông tin phản ánh, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có mặt tại công trình xây dựng tại khu Cây Sữa, thị trấn An Bài, huyện Thanh Oai để ghi nhận sự việc.

tm-img-alt
Ngôi nhà 6 tầng hoành tráng của Phó trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Oai dính nhiều vi phạm về đất đai, xây dựng nhưng không bị xử lý khiến dư luận bức xúc

Đứng từ ngoài đường 21B nhìn vào có thể thấy rõ căn nhà 6 tầng rất bề thế nổi bật cả khu vực và chỉ cách trụ sở UBND thị trấn Kim Bài khoảng hơn 100m, hiện công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Theo ông N.V.N, người dân sống trong khu Cây Sữa cho biết căn nhà này được xây dựng từ đầu năm nay, người dân sống xung quanh chỉ biết ông chủ công trình này là một lãnh đạo đang công tác trong ngành quân đội ở trên huyện. Bình thường, rất ít ai dám lại gần căn nhà này vì người chủ để một con chó rất dữ tại khu vực xây dựng.

Cũng theo ông N.V.N trong quá trình xây dựng chủ nhà đã tự ý đổ đất lấn chiếm một phần diện tích đất lớn giáp cánh đồng để làm điểm tập kết vật liệu xây dựng mà không hề bị xử lý.

Còn theo bà B.V.H thì khu vực này giá đất cũng khá đắt đỏ nên những người mua đất và xây dựng ở khu này đều là người có điều kiện kinh tế. Từ khi ngôi nhà này được xây dựng cũng thấy chính quyền xuống kiểm tra, nhưng thực tế có vi phạm hay không thì người dân cũng không rõ. Ngôi nhà này nằm ở cuối ngõ, lại giáp cánh đồng nên người dân cũng ít tiếp cận khu vực đang xây dựng. 

tm-img-alt
So với nhà bên cạnh, phía sau căn nhà của hộ ông Phương được xây dựng lấn chiếm đua ra khoảng không gian hàng mét từ tầng 2 trở lên, nhưng lại được vị Chủ tịch thị trấn Kim Bài xác định lỗi "vi phạm nhỏ" nên không cần phải xử lý ?!

Để thông tin được khách quan, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có buổi làm với chính quyền thị trấn Kim Bài. Tại buổi làm việc, ông Hà Sỹ Lâm - Chủ tịch UBND thị trấn Kim Bài cho biết ngôi nhà mà các anh (phóng viên) đang nhắc đến là của ông Phương, hiện đang công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Oai và giữ chức Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện. Ông Phương hiện đang ở ngoài khu vực nội thành, còn ngôi nhà này đang trong quá trình hoàn thiện. 

Trước thông tin phản ánh công trình trên “dính” nhiều sai phạm về đất đai, xây dựng. Chủ tịch Hà Sĩ Lâm nói: khi ngôi nhà mới bắt đầu đào  móng và xây dựng lên tầng 1 thì chính quyền thị trấn đã phát hiện công trình có lấn chiếm ra mặt giáp với cánh đồng khoảng 1m chiều rộng. Sau đó, UBND thị trấn đã xuống làm việc và yêu cầu ông Phương phải tháo dỡ ngay phần lấn chiếm, đồng thời tiến hành cưỡng chế phần vi phạm lấn chiếm đó.

Ngoài ra, ông Lâm còn xác nhận: phía mặt sau ngôi nhà, hộ ông Phương cũng xây dựng lấn chiếm đua ra phần không gian từ tầng 2 trở lên. Tuy nhiên đây là vi phạm nhỏ nên không cần thiết phải xử lý, và đến nay chính quyền cũng chưa ra quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính nào đối với hộ ông Phương ?!

Khi PV đề nghị được tiếp cận hồ sơ liên quan đến công trình sai phạm này, ông Lâm viện lý do không liên lạc được với cán bộ phụ trách trật tự xây dựng nên hẹn buổi khác sẽ giao cho cán bộ cung cấp cho PV.

Tuy nhiên, những ngày sau đó PV liên hệ lại với ông Lâm qua điện thoại thì vị này bất ngờ thông tin rằng, hiện cán bộ phụ trách không còn lưu giữ hồ sơ liên quan mà đã chuyển hết lên UBND huyện Thanh Oai ?!

Trong một diễn biến khác, trước thông tin  công trình xây dựng của hộ ông Phương bị cưỡng chế phần vi phạm lấn chiếm (1m chiều rộng), nhiều người dân sống trong khu vực tỏ ra bất ngờ và phủ nhận sự việc. Anh Trần Hữu B nói: từ khi bắt đầu xây dựng đến nay tôi chưa thấy vụ cưỡng chế hay tháo dỡ hạng mục nào tại công trình của hộ gia đình ông Phương ?!

Những sai phạm tại công trình xây dựng của hộ ông Phương là rất rõ ràng nhưng không hiểu nguyên nhân nào mà trong quá trình kiểm tra, xử lý thì chính quyền sở tại có dấu hiệu “bỏ lọt” sai phạm và không xử phạt hành vi vi phạm đối với chủ đầu tư công trình. Chính việc này đã khiến dư luận phải đặt câu hỏi, phải chăng do chủ công trình là vị “quan to” nên được ưu ái, bỏ qua? Câu hỏi này chúng tôi xin được gửi đến lãnh đạo các cấp, ngành có liên quan của TP Hà Nội để tìm lời giải.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Oai - Hà Nội: Chính quyền "ưu ái" cho nhà vị “quan to” vi phạm đất đai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.