Thứ tư, 24/04/2024 12:02 (GMT+7)

Thanh Oai - Hà Nội: Vì sao UBND huyện phải né tránh báo chí?

PV -  Thứ hai, 10/01/2022 08:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những dấu hiệu sai phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công tại UBND xã Cao Viên (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) đều rất rõ ràng. Vậy nhưng lãnh đạo xã Cao Viên lại không hề xử lý, UBND huyện Thanh Oai thì né tránh báo chí.

Trước đó, Môi trường và Đô thị đã thông tin về việc hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Quá (địa chỉ tại thôn Phù Lạc, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) tự ý xây dựng nhà ở trên đất công.

Ngoài công trình nhà ở của ông Quá, khu đất ở Thùng Bọng Trâu (gần cầu thôn Trung, xã Cao Viên) vốn do UBND xã Cao Viên quản lý cũng được cho san lấp với diện tích 2.790 m2 để dựng khung nhà tôn, cây xăng dầu và tập kết bãi vật liệu xây dựng. Hành vi này gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Được biết, khu đất Thùng Bọng Trâu do công ty TNHH TM XD vận tải Minh Toàn, đại diện là ông Nguyễn Trung Tuân quản lý.

Khu đất ở ria mương thủy nông La Khê (thuộc địa phận xóm Chợ thôn Đống), với diện tích trên cả nghìn m2 đất công cũng do UBND xã Cao Viên quản lý. Vậy nhưng diện tích này lại đang được giao khoán cho một cá nhân trong xóm để san lấp và làm nơi tập kết bãi vật liệu xây dựng.

Không chỉ lấn chiếm đất công, hộ cá nhân trên còn thuê thêm hàng trăm m2 đất nông nghiệp của người dân ở ria đê, với mục đích mở rộng thêm diện tích cho việc tập kết vật liệu xây dựng…

Phát hiện hành vi có dấu hiệu sai phạm, ngày 14/4/2021, người dân địa phương làm Đơn phản ánh gửi tới Chủ tịch UBND xã Cao Viên và Đội quản lý TTXD Đô thị huyện Thanh Oai. Tuy nhiên đến nay, cả UBND xã Cao Viên và Đội quản lý TTXD Đô thị huyện Thanh Oai đều không có biện pháp ngăn chặn, công trình nhà ông Quá vẫn ngang nhiên xây dựng.

Ngày 15/11/2021, người dân tiếp tục làm đơn tố cáo ông Nguyễn Hồng Thái – Chủ tịch UBND xã Cao Viên có dấu hiệu buông lỏng quản lý đất đai, thiếu trách nhiệm trong việc ngăn chặn và xử lý vi phạm trật tự xây dựng gửi tới UBND huyện Thanh Oai.

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, PV Môi trường và Đô thị đã đặt lịch làm việc với UBND huyện Thanh Oai. Chủ tịch UBND huyện – ông Bùi Văn Sáng có nắm bắt nội dung vụ việc và đã chỉ đạo ông Sơn – Chánh Văn phòng huyện Thanh Oai tiếp báo chí. Tuy nhiên nhiều lần PV tìm cách liên lạc, gọi điện thoại và nhắn tin cho ông Sơn nhưng vị này không có phản hồi...

PV tiếp tục liên hệ với ông Lộc (Đội trưởng Trật tự xây dựng) về loạt dấu hiệu sai phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã Cao Viên. Rõ ràng đây là lĩnh vực ông Lộc quản lý nhưng vị này lại nói rằng không nắm được về vi phạm ở Cao Viên rồi tắt máy.

Nhiều ngày sau đó, PV chủ động điện thoại, nhắn tin cho Chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng và cán bộ Trật tự xây dựng huyện Thanh Oai. Cái PV nhận được không gì khác ngoài sự im lặng, né tránh.

Trước đó, ông Nguyễn Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Cao Viên đã thừa nhận đất nhà ông Quá nguồn gốc và mục đích sử dụng vẫn là đất đồng.

Vị Chủ tịch UBND xã cho rằng: “Việc đúng hay không đúng là về mặt thủ tục, về mặt nhà nước. Đấy là việc quá khứ để lại, đúng cũng được, không đúng cũng được, không sao cả. Người phản ánh chỉ là một góc độ còn người dân mới là người phản ứng vì nhà thì làm được, nhà thì không làm được.”

Cũng tại buổi làm việc ông Thái cho biết, sẽ gửi thông báo tạm thời dừng thi công để giải quyết đơn thư. Nhưng thực tế từ thời điểm đó đến giờ công trình nhà ông Quá vẫn ngày đêm gấp rút hoàn thiện.

Biện minh cho các bãi vật liệu xây dựng gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, Chủ tịch UBND xã Cao Viên cho biết: “Xã đang trong quá trình quy hoạch nên mỗi thôn đều có một bãi VLXD để phục vụ việc xây dựng của thôn. Song bên cạnh đó có một số bãi là thùng ao ngày xưa được tận dụng nhưng về mặt thủ tục quy trình thì chưa đảm bảo. Sắp tới chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ để chuyển hóa cho các bãi đó".

Quản lý đất đai, trật tự xây dựng là trách nhiệm của chính quyền địa phương, từ UBND thành phố, UBND huyện tới xã. Để xảy ra sai phạm, rõ ràng người đứng đầu cơ quan quản lý phải có trách nhiệm xử lý. Do đâu khi PV tìm hiểu về tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép tại xã Cao Viên, UBND huyện Thanh Oai lại né tránh, không trả lời theo Luật Báo chí? Với cách làm việc này của chính quyền địa phương, liệu ai sẽ đứng ra bảo vệ tài sản nhà nước và quyền lợi công dân?

 Môi trường & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin!

Bạn đang đọc bài viết Thanh Oai - Hà Nội: Vì sao UBND huyện phải né tránh báo chí?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.