Thứ sáu, 29/03/2024 08:29 (GMT+7)

Thành phố Hòa Bình: Tích cực chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023

MTĐT -  Thứ ba, 17/01/2023 15:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần. Chính quyền và các đơn vị chức năng trên địa bàn TP Hòa Bình đang tích cực triển khai các kế hoạch phục vụ người dân vui xuân đón Tết.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần. Chính quyền và các đơn vị chức năng trên địa bàn TP Hòa Bình đang tích cực triển khai các kế hoạch phục vụ người dân vui xuân đón Tết. Các tuyến đường, khu dân cư, khu vực công cộng trên địa bàn TP Hòa Bình được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, thảm hoa, cây cảnh. Mọi công việc được đẩy nhanh tiến độ để phục vụ nhân dân đón xuân vui tươi, đầm ấm.

tm-img-alt
Chỉnh trang tại Quảng trường phục vụ Nhân dân đón Xuân

Công ty CP môi trường đô thị Hòa Bình là đơn vị chủ công thực hiện công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố đã huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị chuyên dùng triển khai kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Công nhân được huy động trồng hoa, cắt tỉa cây cảnh trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm của TP Hòa Bình.

Theo chị Nhữ Thị Bình, công nhân Đội vệ sinh môi trường số 2, Công ty CP môi trường đô thị Hòa Bình cùng các đồng nghiệp khẩn trương trồng, hoàn thiện thảm hoa khu vực bờ sông Đà. Chị Bình chia sẻ: Những ngày này, công nhân trong đội và các bộ phận của công ty làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Việc trồng hoa trang trí khu vực bờ sông Đà đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thiện.

Trước Tết, các loại hoa rực rỡ đón xuân phục vụ bà con. Không chỉ khu vực bờ sông Đà, tại khu vực Quảng trường Hòa Bình, đường Trần Hưng Đạo và nhiều tuyến đường khác đang được trồng loại hoa cảnh màu sắc rực rỡ. Công ty cũng tổ chức sơn các gốc cây, thắp điện chiếu sáng, tổ chức quét dọn vệ sinh các trục đường, khu dân cư, rửa đường thường xuyên…

Ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch (Công ty CP môi trường đô thị Hòa Bình) cho biết: Thời gian qua, công ty tiếp tục chú trọng đầu tư mạnh vào trang thiết bị, máy móc, bố trí, sắp xếp lại nhân lực, tăng cường làm tăng ca đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán đang đến gần. Cùng với công tác thu gom, vận chuyển rác thải thường xuyên, bảo đảm không để rác tồn đọng qua đêm, công ty huy động nhân lực, trang thiết bị khẩn trương triển khai kế hoạch vụ phục vụ Tết Nguyên đán.

Theo đó, trồng mới hoa bông trên 5 bồn tròn, 2 đảo tam giác và 1 bồn chữ U tại dải phân cách đường Trần Hưng Đạo; 1 đảo giao thông đường Chi Lăng; trang trí chậu ly hoa các trụ sở: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, Thành ủy, UBND TP Hòa Bình, biểu tượng thành phố.

Thực hiện cắt tỉa cây cảnh, thảm lá màu hiện có trên dải phân cách các tuyến đường: Trần Hưng Đạo, Chi Lăng, Hữu Nghị, Thịnh Lang, Hoàng Văn Thụ, Trương Hán Siêu, Trần Quý Cáp, Đinh Tiên Hoàng. Làm cỏ vỉa hè các tuyến đường: Hữu Nghị, Thịnh Lang, Đinh Tiên Hoàng, Trương Hán Siêu, Trần Quý Cáp, An Dương Vương. Cắt thảm cỏ các tuyến đường: Trần Hưng Đạo, Chi Lăng, Trương Hán Siêu, Trần Quý Cáp. Quét vôi cây xanh các tuyến đường: Cù Chính Lan, Trần Hưng Đạo, Chi Lăng, An Dương Vương, Hoàng Văn Thụ, Phùng Hưng, Đinh Tiên Hoàng…

Đến nay, công việc bảo đảm tiến độ đề ra. Cùng với đó, công ty đã cơ bản hoàn thành thu dọn đất, tạp chất phế thải xây dựng, sửa chữa các điểm ổ gà trên các tuyến đường, sửa chữa thay thế hệ thống chiếu sáng, trang trí điện đường, vận hành tốt hệ thống chiếu sáng công cộng phục vụ nhu cầu đón xuân của cán bộ và Nhân dân thành phố.

Theo ông Nguyễn Hữu Luyện, Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình: UBND thành phố đã ban hành Công văn số 08/UBND-QLĐT, ngày 4/1/2023 về việc triển khai công tác phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, để đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng, điện trang trí, hoa cây xanh, giao thông và nghĩa trang đô thị trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội xuân năm 2023, thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng, triển khai kế hoạch phục vụ Nhân dân đón Tết.

Công tác chỉnh trang đô thị được đặc biệt quan tâm. Tiến độ trang hoàng đô thị được triển khai theo kế hoạch. Năm nay, thành phố tập trung nguồn lực đầu tư, chỉnh trang đô thị, đưa nhiều công trình dự án vào khai thác thực hiện xây dựng đô thị TP Hòa Bình văn minh, hiện đại, có bản sắc. Một số xã, phường đã vận động, định hướng người dân tích cực tham gia quét dọn, cắm cờ Tổ quốc, trang hoàng nhà cửa sạch, đẹp.

Đặc biệt, thành phố đang khẩn trương triển khai Đề án phát triển kinh tế đêm, cải tạo, trồng hoa, cây cảnh, xây dựng tuyến phố đi bộ ven sông Đà, phấn đấu hoàn thành những hạng mục chính trước Tết để phục vụ cán bộ và Nhân dân.

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức lắp đặt các pano, biển hiệu, biểu tượng linh vật khu vực Quảng trường Hòa Bình, pano, biển hiệu tại những khu vực trung tâm của thành phố.

Thành phố đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức chợ hoa xuân, bắn pháo hoa, các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng xuân mới để cán bộ và Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh và bình an.

Bạn đang đọc bài viết Thành phố Hòa Bình: Tích cực chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Thanh Hải/TTXVN

Cùng chuyên mục

TP.HCM: Đường biến thành… chợ ở xã Xuân Thới Thượng
Không chỉ xây dựng trái phép, hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn còn xảy ra tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm “mọc” ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.