Thứ năm, 25/04/2024 19:05 (GMT+7)

Thành ủy Hà Nội ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021

MTĐT -  Thứ tư, 10/03/2021 10:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố ủng hộ quỹ “Biển, đảo Việt Nam” năm 2021.

Chiều 5/3, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Công đoàn Văn phòng UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021.

Tham gia lễ phát động có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông; các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền.

Tham gia phát động ủng hộ còn có 100% cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị ủng hộ tối thiểu một ngày lương.

Hoạt động ủng hộ nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội; hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội về việc triển khai vận động tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021.

Tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Công đoàn Văn phòng UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021. (Ảnh:Internet).

Đồng thời, hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của các đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng UBND thành phố hỗ trợ, động viên, cổ vũ quân, dân huyện đảo Trường Sa ngày đêm bảo vệ biển, đảo, giữ gìn bình yên, chủ quyền của Tổ quốc; góp phần cùng các cơ quan, đơn vị trong thành phố phấn đấu vận động đủ kinh phí hỗ trợ xây dựng một công trình nhà văn hóa đa năng, tặng một số quà thiết yếu cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo và các hoạt động “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021.

Ngay trong ngày, Văn phòng UBND thành phố sẽ tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền ủng hộ về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Với tinh thần trách nhiệm và tình cảm hướng về biển, đảo quê hương, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan ủng hộ ít nhất một ngày lương. Ngay sau buổi lễ, Ban Tổ chức đã thu được gần 150 triệu đồng ủng hộ.

Từ năm 2009 đến nay, hằng năm, Thành ủy Hà Nội đều chỉ đạo tổ chức đoàn đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Tính đến năm 2020, thành phố đã vận động được hơn 380 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 8 công trình nhà khách, nhà văn hóa đa năng tại huyện đảo Trường Sa. Các công trình đến nay đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Gần đây nhất, tháng 7/2020, thành phố Hà Nội cũng đã trao tặng 38 tỷ đồng từ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” tới Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân để xây dựng nhà văn hóa đa năng trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thành ủy Hà Nội ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.