Thứ tư, 24/04/2024 07:25 (GMT+7)

Thế giới chịu thiệt hại 250 tỷ USD vì thảm họa thiên nhiên trong năm 2021

MTĐT -  Thứ tư, 15/12/2021 09:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Con số này tăng 24% so với năm trước

Tập đoàn tái bảo hiểm Thụy Sỹ Swiss Re cho biết các sự kiện thời tiết khắc nghiệt như mùa Đông băng giá, lũ lụt, giông bão nghiêm trọng, sóng nhiệt và bão lớn, khiến số tiền được bảo hiểm hàng năm do thảm họa thiên nhiên tăng lên khoảng 105 tỷ USD, mức cao thứ tư kể từ năm 1970.

Trên thực tế, những tổn thất được bảo hiểm do thiên tai gây ra trong năm nay một lần nữa vượt mức trung bình 10 năm trước và tiếp tục xu hướng tăng hàng năm 5-6% rong những thập kỷ gần đây.

tm-img-alt
Một khu vực bị thiệt hại do lũ lụt tại bang North Rhine-Westphalia ở Đức. Ảnh: ITN

Swiss Re cho biết hai thảm họa thiên nhiên tốn kém nhất trong năm đều được ghi nhận tại Mỹ, trong đó, bão Ida gây thiệt hại được bảo hiểm ước tính từ 30-32 tỷ USD và cơn bão mùa đông Uri - cơn bão đưa nhiệt độ xuống thấp và tuyết rơi dày đặc gây ra sự cố lưới điện ở Texas - đã gây ra tổn thất được bảo hiểm 15 tỷ USD.

Swiss Re cho hay thảm họa tốn kém nhất tại châu Âu là trận lụt ở Đức, Bỉ và các nước lân cận vào tháng Bảy, gây thiệt hại kinh tế 40 tỷ USD và tổn thất được bảo hiểm 13 tỷ USD.

Ngoài thảm họa thiên nhiên, các thảm họa nhân tạo còn gây thiệt hại kinh tế 9 tỷ USD, giảm 38% so với năm trước và 7 tỷ USD tổn thất được bảo hiểm, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái./.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thế giới chịu thiệt hại 250 tỷ USD vì thảm họa thiên nhiên trong năm 2021. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới