Thứ sáu, 19/04/2024 18:08 (GMT+7)

Thế giới tái khẳng định cam kết xây dựng hành tinh xanh

MTĐT -  Thứ hai, 27/02/2012 10:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đóng góp vào bản báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) với nhan đề “Trái đất của chúng ta”, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã củng cố lời kêu gọi nhằm hướng tới xây dựng một trái đất xanh, trong đó đặc biệt lưu ý mối quan hệ trực tiếp với nền kinh tế.

Trong thông điệp đặc biệt được gửi đi tại phiên họp lần thứ 12 của Hội đồng điều hành và Diễn đàn Bộ trưởng Môi trường toàn cầu vừa diễn ra ngày 22/02 tại Nairobi, các nhà lãnh đạo thế giới đã cùng lưu ý về sức mạnh kết nối giữa môi trường và kinh tế.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Ban Ki-moon, đã tuyên bố trong bức thông điệp rằng Bản báo cáo của UNEP về Nền kinh tế xanh đã xóa bỏ hoàn toàn suy nghĩ cho rằng không thể có một sự “thỏa hiệp” giữa kinh tế và môi trường. “Báo cáo chỉ ra rằng việc các nền kinh tế trở nên xanh hơn không phải là một trở ngại đối với quá trình tăng trưởng mà hơn hết đó là một động lực mới cho tăng trưởng khi nó tạo ra nhiều việc làm và là một chiến lược mấu chốt để loại bỏ đói nghèo”, thông điệp của Tổng Thư ký nêu rõ.

Người đứng đầu Liên hợp quốc cũng một lần nữa nhấn mạnh rằng báo cáo của UNEP lần này đã góp phần tạo ra một lực đẩy, khuyến khích các quan chức chính trị tạo nhiều điều kiện thuận lợi, tăng cường đầu tư cho quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tuyên bố: “Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện cam kết của mình để thực hiện tăng trưởng xanh”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng nêu rõ: “Cuộc đối thoại mới về Nền kinh tế xanh mà chúng ta vừa tham dự sẽ giúp tăng cường sự hợp tác của chúng ta, trong quá trình tiến hành các chương trình sinh thái và phát triển bền vững”.

Thủ tướng Đức Angela Merketl cũng đánh giá rằng Đức có thể trở thành người dẫn đầu một thế hệ mới về các nguồn lực tái tạo trong khi Tổng thống Mexico Felipe Calderón lưu ý về mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường.

Diễn đàn Bộ trưởng Môi trường toàn cầu lần này đã thu hút hơn 1.000 đại diện đến từ 120 quốc gia và là cuộc họp gần nhất của các Bộ trưởng Môi trường trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20) sẽ diễn ra vào tháng 6 năm nay.

Vào thời điểm các nhà môi trường đang ngày càng lên tiếng chỉ trích sự suy giảm quyết tâm, thiện chí chính trị từ phía các quốc gia, đặc biệt là sau khi Hội nghị thượng đỉnh Cancun không đạt được kết quả như mong đợi thì tuyên bố của các nhà lãnh đạo thế giới lần này đã phần nào khôi phục được lòng tin của người dân. Cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu và nỗ lực tiến đến sự phát triển bền vững lại một lần nữa được hâm nóng và thế giới lại tiếp tục kỳ vọng các quốc gia sẽ biến quyết tâm thành hành động cụ thể và hiệu quả./.

Hải Lê (ĐCSVN)
Bạn đang đọc bài viết Thế giới tái khẳng định cam kết xây dựng hành tinh xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...