Thứ năm, 25/04/2024 18:19 (GMT+7)

Thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 ở quận Cầu Giấy

Minh Phan -  Thứ ba, 09/02/2021 16:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa nay 9-2, Sở Y tế Hà Nội cho biết vừa ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân Đ.Đ.N., nam, 73 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Bệnh nhân là F1 của BN1819 và được lấy mẫu lần 1 ngày 30/1, kết quả âm tính do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thực hiện. Bệnh nhân sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại tiểu đoàn 14, 15 Sư đoàn 308 Hòa Thạch, Quốc Oai.

Ngày 3-2, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Hà Đông điều trị do xuất hiện đau đầu kèm tiền sử bệnh tiểu đường.

Ngày 8-2, bệnh nhân ho và được Bệnh viện Đa khoa Hà Đông lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả nghi ngờ mắc COVID-19. Ngày 9/2, mẫu bệnh phẩm được gửi đến CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định dương tính.

Bệnh nhân Đ.Đ.N., nam, 73 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Như vậy, tính từ ngày 28/1 đến nay, Hà Nội có 27 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 26 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố.

Bạn đang đọc bài viết Thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 ở quận Cầu Giấy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.