Thứ năm, 28/03/2024 18:26 (GMT+7)

Thêm 53 ca nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Tâm An -  Thứ ba, 18/08/2020 18:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 18/8, thêm 53 ca nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh gồm: 23 bệnh nhân tại Đà Nẵng, 11 người ở Quảng Nam và 19 người điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Ngày 18/8, TS Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu Ban điều trị Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã trao giấy xuất viện cho 11 bệnh nhân mắc Covid-19.

Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành) có 5 trường hợp, gồm bệnh nhân 433, 622, 643, 773 và 834.

Tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (thị xã Điện Bàn) có 6 bệnh nhân ra viện, gồm bệnh nhân 519, 549, 551, 563, 564 và 616.

Cả 11 người đều có sức khỏe ổn định, sẽ tiếp tục cách ly tại nhà và theo dõi y tế trong vòng 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. 

Tính từ ngày 13/8 đến nay, đã có tổng cộng 14 bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Nam được chữa khỏi bệnh và xuất viện.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam công bố khỏi bệnh cho 5 bệnh nhân.

Trung tâm y tế Hòa Vang cũng đã công bố khỏi bệnh cho 23 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 4 người phải chạy thận nhân tạo, gồm bệnh nhân 505, 757, 766 và 784. Họ đều đã có 4 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, sẽ được chuyển đến Bệnh viện C Đà Nẵng tiếp tục chu kỳ chạy thận. 

19 bệnh nhân còn lại là bệnh nhân 457, 490, 554, 584, 586, 606, 633, 657, 686, 690, 694, 724, 726, 732,733, 734, 735, 770 và 825. Tất cả đều có địa chỉ tại TP. Đà Nẵng, sẽ được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Như vậy, tính từ ngày 25/7 đến nay, Đà Nẵng đã công bố điều trị khỏi Covid-19 cho 76 bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 19 bệnh nhân gồm 18 công dân trở về từ Guinea Xích đạo và 1 người từ Băngladesh, đã được xuất viện. 

Họ gồm bệnh nhân 364, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 546 và 670.  

Đến nay, tất cả đều có kết quả xét nghiệm ít nhất 3 lần âm tính, sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, đến nay Việt Nam đã chữa khỏi cho 497 bệnh nhân, 461 người đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, 25 trường hợp tử vong. 

Bạn đang đọc bài viết Thêm 53 ca nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.