Thứ sáu, 29/03/2024 22:07 (GMT+7)

Theo chân “quả đấm thép” 911 Công an Đà Nẵng ngày giáp Tết

Đinh Nga -  Thứ hai, 01/02/2021 20:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phản ứng nhanh, hiệu quả trong công tác tấn công trấn áp tội phạm, những năm qua, lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng lập được nhiều thành tích xuất sắc trên trận tuyến bảo vệ an ninh tổ quốc.

Phản ứng nhanh, hiệu quả trong công tác tấn công trấn áp tội phạm, những năm qua, lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng lập được nhiều thành tích xuất sắc trên trận tuyến bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng 911 liên tiếp lập công, xứng đáng với danh xưng “Quả đấm thép” của lực lượng Công an Đà Nẵng. Chiều 31/1/2021, Phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam theo chân các Tổ công tác 911 Công an TP Đà Nẵng và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong việc bảo vệ TP Đà Nẵng yên bình, đáng sống.

15 giờ 30, có mặt tại tuyến đường tránh Nam Hải Vân (đoạn qua địa bàn xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng), phóng viên chứng kiến tổ công tác C2 lực lượng 911 (C2-911) Công an Đà Nẵng cần mẫn, miệt mài làm nhiệm vụ kiểm tra người, phương tiện tham gia giao thông qua địa bàn TP Đà Nẵng. Các lực lượng tham gia kiểm tra gồm Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động, Cảnh sát Hình sự và Cảnh sát ma túy. Hầu hết các phương tiện ô tô khi nhận được tín hiệu dừng xe kiểm tra đều chấp hành nghiêm. Thái độ của lực lượng làm nhiệm vụ nghiêm túc, trách nhiệm, giải thích rõ mục đích kiểm tra, tạo được sự thiện cảm đối với người dân.

Lực lượng C2-911 Công an Đà Nẵng kiểm tra phương tiện trên địa bàn H.Hòa Vang.

 Vừa chỉ đạo anh em trong ca trực làm nhiệm vụ, Đại úy Ngô Thanh Đông (Phòng CSHS), Tổ trưởng Tổ C2-911 vừa cho biết, những ngày cận Tết, hầu hết người dân đều tất bật dọn dẹp nhà của, mua sắm tết, nhưng với anh em CBCS trong tổ công tác thì phải làm việc gấp đôi. Ngoài công tác chuyên môn tại đơn vị phải hoàn thành, 12 CBCS trong Tổ còn phải căng mình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở địa bàn phân công phụ trách là huyện Hòa Vang.

Cũng theo Đại úy Ngô Thanh Đông, quá trình điều hành Tổ C2-911, anh cùng đồng đội liên tục tuần tra chốt chặn, phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Đặc biệt nhất là đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, chỉ trong vòng hơn 10 ngày, Tổ C2-911 đã phát hiện, bắt giữ, chuyển đơn vị liên quan xử lý 5 vụ mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong số này có 4 vụ đã được khởi tố theo quy định pháp luật.

Lực lượng C2-911 Công an Đà Nẵng bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

 Nóng nhất và mới nhất là khuya 30/1/2020, Tổ C2-911 làm nhiệm vụ tại Km29 đường tránh Nam Hải Vân (Q.Liên Chiểu) phát hiện ô-tô BKS 92E- 000.75 di chuyển theo hướng hầm Hải Vân về đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Thấy lực lượng làm nhiệm vụ, người thanh niên ngồi ghế sau xe định mở cửa bỏ chạy nhưng bị giữ lại.

Ma túy được lực lượng C2-911 Công an Đà Nẵng phát hiện thu giữ.

Tiến hành khám xét người thanh niên này, tổ công tác phát hiện 1 gói ni-lon lớn chứa 150 viên thuốc lắc. Mở rộng phạm vi khám xét, tổ công tác thu giữ thêm 4 gói ni-lon chứa ma túy đá cất giấu kỹ dưới ghế xe. Người thanh niên khai tên  Trần Thanh Phong (1999, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thừa nhận số ma túy đó mình vừa mua của đối tượng lạ với số tiền 60 triệu đồng. Tổ C2-911  bàn giao đối tượng, tang vật cho CAQ Liên Chiểu tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

17 giờ 30 cùng ngày, phóng viên tiếp tục di chuyển đến đường Trần Đại Nghĩa (thuộc địa bàn phường Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) nơi tổ công tác C1 lực lượng 911 (C1-911) đang làm nhiệm vụ chốt chặn. Đây là điểm giáp ranh giữa P.Điện Ngọc (Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) và P.Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn), có mật độ xe lưu thông khá lớn.

Lực lượng C1-911 Công an Đà Nẵng làm nhiệm vụ trên tuyến Trần Đại Nghĩa.

Trao đổi nhanh với Đại úy Huỳnh Anh Đại Phúc (Phòng CSHS), Tổ trưởng C1-911 được biết, tổ công tác vừa đưa đối tượng có hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông và chống đối lực lượng làm nhiệm vụ về CAP Hòa Hải để lập biên bản xử lý. Nhờ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn quản lý tại Q.Ngũ Hành Sơn, Tổ C1-911 đã đề ra phương án tuần tra, chốt chặn hợp lý, từng bước ngăn ngừa, xử lý các hành vi vi phạm về ANTT. Theo quan sát của phóng viên, quá trình làm việc tại đây, lực lượng C1-911 lập biên bản xử lý nhiều trường hợp có các hành vi tàng trữ hung khí, vi phạm TTATGT, sử dụng trái phép chất ma túy…

Lực lượng C1-911 Công an Đà Nẵng kiểm tra người và phương tiện trên tuyến Trần Đại Nghĩa.

Những nỗ lực, cố gắng của lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng đã và đang góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Hình ảnh CBCS lực lượng 911 không quản ngày đêm, bám địa bàn làm nhiệm vụ thật đẹp trong mắt nhân dân, xứng danh “Vì nhân dân phục vụ”.

Bạn đang đọc bài viết Theo chân “quả đấm thép” 911 Công an Đà Nẵng ngày giáp Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới