Thứ sáu, 29/03/2024 13:01 (GMT+7)

Thị trường bất động sản Điện Bàn (Quảng Nam) sôi động với nhiều khu đô thị mới

Nguyễn Thúy -  Thứ hai, 08/11/2021 21:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều khu đô thị tại Thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) tiếp tục được đầu tư, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa đưa thị trường bất động sản phát triển sôi động trong chu kỳ đầu tư bất động sản mới.

Chấp thuận đầu tư loạt khu dân cư mới

Ngày 25.10 UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành 5 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư khu dân cư, khu đô thị mới với quy mô gần 42 ha, với tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng.

Cụ thể, tại thị xã Điện Bàn, UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị Điện Thắng Nam giai đoạn 1 (xã Điện Thắng Nam và Điện Thắng Trung) quy mô 9,4 ha, tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng; Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước (xã Điện Phước) gần 13,8 ha, tổng mức đầu tư hơn 125 tỷ đồng; Khu dân cư phố chợ Điện Minh (xã Điện Minh) gần 5,5 ha, tổng mức đầu tư hơn 74 tỷ đồng. Các dự án này dự kiến thực hiện giai đoạn 2021 - 2023.

tm-img-alt
TX.Điện Bàn có thêm nhiều dự án đô thị, dân cư mới, trong đó Khu phố chợ Điện Nam Trung đã hoàn thiện hạ tầng.

Trước đó, ngày 12/7, UBND thị xã Điện có các công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam và Sở Xây dựng, đề nghị chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư 8 dự án khu dân cư mới.

Ông Trần Công Hiếu, Phó giám đốc Công ty CP Đầu tư Ý An Khang nhận định, với việc UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư mới 3 khu dân cư, đô thị trên địa bàn thị xã Điện Bàn cùng với việc hồi tháng 6 UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 với danh mục 100 dự án, tổng diện tích gần 790 ha đã tạo nên một động lực rất lớn cho sự phát triển của thị trường bất động sản tại Điện Bàn nói riêng và Quảng Nam nói chung giai đoạn cuối năm 2021. Đây cũng là tín hiệu được nhà chủ đầu tư và cả khách hàng mong đợi.

tm-img-alt
Giai đoạn 2 Khu đô thị phố chợ Điện Nam Trung ra mắt các sản phẩm trục đường lớn.

Khu phố chợ Điện Nam Trung đón đầu phát triển

Ông Trần Công Hiếu cũng cho rằng, thị trường bất động sản Quảng Nam – Đà Nẵng nói chung, TX.Điện Bàn nói riêng vẫn có sức hút mạnh mẽ, nhất là các dự án đảm bảo điều kiện pháp lý và hoàn thiện hạ tầng.

“Như Khu đô thị phố chợ Điện Nam Trung TX.Điện Bàn là một trong những dự án đã hoàn thiện hạ tầng đón đầu sự phát triển đô thị, đón đầu việc hình thành một loạt khu dân cư mới nhằm nhu cầu ngày càng cao của người dân trong việc tìm nơi an cư ở những đô thị được quy hoạch bài bản” – ông Trần Công Hiếu.

Thật vậy, theo đơn vị phát triển dự án, giai đoạn 1 từ tháng 4 đến tháng 7 vừa qua, Khu đô thị phố chợ Điện Nam Trung đã thanh khoản 90% sản phẩm, với lợi thế sổ đỏ có sẵn, đã thực hiện công chứng chuyển nhượng ra sổ đỏ 100% cho khách hàng hoàn thành tiến độ tài chính.

tm-img-alt
Khu vực chợ quán xá sầm uất.

Ở giai đoạn 2, Khu đô thị phố chợ Điện Nam Trung tiếp tục tung ra các sản phầm hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng các thủ tục chuyển nhượng ra sổ, tọa lạc các trục đường lớn, huyết mạch của dự án.

“Khu phố chợ Điện Nam Trung có được lợi thế đắt giá đó là “nhất cận thị”. Vị trí ở ngay trung tâm của khu phố chợ với lượng dân cư gần 2.000 tiểu thương và hơn 500 hộ kinh doanh bên ngoài tạo không khí nhộn nhịp, sầm uất hơn hẳn. Bên cạnh đó, dự án Khu phố chợ Điện Nam Trung còn nằm liền kề cụm khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc với hơn 30.000 cán bộ nhân viên và chuyên gia nước ngoài. Đây là lực lượng lao động với nguồn cầu rất lớn về một nơi an cư mới, văn minh, hiện đại trong những khu dân cư được quy hoạch bài bản, đồng bộ” – ông Ngô Hoàng Bảo Trung, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Bất động sản Đô thị thịnh vượng chia sẻ.

Hướng đến sự phát triển bền vững, Khu phố chợ Điện Nam Trung là nơi an cư lý tưởng, tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn và hoàn hảo. Ngoài ra, cư dân còn có thể tạo ra nguồn lợi nhuận ổn định từ việc cho thuê hoặc triển khai các hoạt động kinh doanh ngay tại dự án.

tm-img-alt
Khu dân cư đã hình thành quanh chợ trung tâm, nơi 2.000 tiểu thương kinh doanh và 500 hộ buôn bán bên ngoài.

Cũng theo ông Ngô Hoàng Bảo Trung, ngoài yếu tố kinh doanh, Khu phố chợ Điện Nam Trung còn là cơ hội đầu tư sinh lời cao với mức thanh khoản tốt và giá trị luôn tăng theo thời gian. Đặc biệt, khi thị trường bất động sản hồi phục sau dịch bệnh Covid sẽ là đòn bẩy để giá trị bất động sản đi lên, đem đến sự gia tăng lợi nhuận đột biến và nhiều hơn mong đợi cho mọi khách hàng.

Vừa được hưởng những giá trị sống chất lượng vừa có thể đầu tư sinh lời từ việc sở hữu một ngôi nhà, với những ưu thế nổi trội như vậy, Khu phố chợ Điện Nam Trung mang đến cơ hội hấp dẫn nhất dành cho những ai đang quan tâm đến thị trường bất động sản Điện Bàn. Đây cũng là cú hích thu hút nhiều sự chú ý trên thị trường bất động sản trong giai đoạn cuối năm 2021.

Bạn đang đọc bài viết Thị trường bất động sản Điện Bàn (Quảng Nam) sôi động với nhiều khu đô thị mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Tin mới