Thứ sáu, 19/04/2024 20:20 (GMT+7)

Thiếu tướng Dương Đức Thiện giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng

Diệp Anh -  Thứ năm, 28/10/2021 15:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng và Thiếu tướng Dương Đức Thiện.

tm-img-alt
Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng dự và chủ trì hội nghị

Chiều 27-10, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Hậu cần tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện. Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng - dự và chủ trì hội nghị.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định 378/QĐĐ-BQP điều động Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng , Chính ủy Học viện Hậu cần về công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương (để giới thiệu bầu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025).

Quyết định 368/QĐĐ-BQP điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Dương Đức Thiện - Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị giữ chức Chính ủy Học viện Hậu cần. Cùng với đó, Quân ủy Trung ương đã có Quyết định số 673/QĐ-QUTW, ngày 13/10/2021 chỉ định Thiếu tướng Dương Đức Thiện tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Hậu cần, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng đã bàn giao toàn bộ công tác Đảng, công tác chính trị cho Thiếu tướng Dương Đức Thiện. Nội dung bao gồm: Chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Học viện; tổ chức, biên chế Học viện Hậu cần; tình hình tổ chức Đảng, đảng viên, đội ngũ cán bộ; các tổ chức quần chúng; nền nếp, chế độ, văn kiện, sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị…; nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị trọng tâm đã thực hiện trong năm học 2020-2021 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại hội nghị bàn giao, Thượng tướng Đỗ Căn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng trong quá trình giữ chức vụ Chính ủy Học viện Hậu cần; mong rằng trên cương vị công tác mới tại cơ quan trọng yếu, chiến lược của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng chí tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Thượng tướng Đỗ Căn cũng chúc mừng Thiếu tướng Dương Đức Thiện được nhận nhiệm vụ công tác mới, mong muốn đồng chí trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hậu cần nhanh chóng bám nắm đơn vị, nhiệm vụ chính trị của học viện, phối hợp chặt chẽ với các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Hậu cần tiếp tục lãnh đạo học viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hậu cần quan tâm giúp đỡ Thiếu tướng Dương Đức Thiện trong quá trình công tác, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn đoàn kết nội bộ tốt, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng; duy trì có nền nếp, chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; thường xuyên giáo dục, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; nắm và quản lý tốt tình hình tư tưởng các đối tượng trong học viện; tổ chức phong trào thi đua quyết thắng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện và Lực lượng 47 các cấp…; xây dựng Đảng bộ Học viện Hậu cần trong sạch vững mạnh tiêu biểu./.

Bạn đang đọc bài viết Thiếu tướng Dương Đức Thiện giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...