Thứ sáu, 26/04/2024 03:10 (GMT+7)

3 tháng đầu năm cả nước đã xảy ra 45 vụ cháy rừng

MTĐT -  Thứ sáu, 30/03/2012 11:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa cho biết, trong 3 tháng đầu năm do thời tiết khô hạn kéo dài nên nhiều địa phương có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Theo thống kê sơ bộ, đến trung tuần tháng 3, cả nước đã xảy ra 45 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị cháy là 632 ha.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, đáng chú ý là số vụ cháy rừng đã tăng cao so với năm 2011, tính chung 3 tháng đầu năm 2012, số vụ cháy rừng trên địa bàn cả nước đã tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ năm 2011, trong đó riêng khu vực Tây Bắc diện tích rừng bị cháy là 618 ha.

Được biết, hiện cả nước còn 15 tỉnh có khu vực nguy cơ cháy rừng ở cấp IV và cấp V - cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm, khu vực trọng điểm là các tỉnh thuộc Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ...

Về tình hình phá rừng, theo Bộ NN&PTNT trong 3 tháng đầu năm 2012, tại một số địa phương vẫn còn rải rác tình trạng chặt phá rừng trái phép làm nương rẫy. Cụ thể, đã có 121 vụ phá rừng xảy ra trên cả nước trong thời gian qua và có khoảng 69 ha diện tích rừng bị phá...

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai tốt công tác bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, có phương án tổ chức lực lượng chuyên môn và nhân dân để xử lý kịp thời khi xảy ra cháy rừng, không để lan rộng./.

PH (dangcongsan.vn)

Bạn đang đọc bài viết 3 tháng đầu năm cả nước đã xảy ra 45 vụ cháy rừng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.