Thứ năm, 25/04/2024 22:29 (GMT+7)

Bình Phước có nhà máy xử lý rác công nghiệp và chất thải nguy hại

MTĐT -  Thứ tư, 04/01/2017 15:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công ty cổ phần Môi trường Bình Phước tổ chức khánh thành giai đoạn một Nhà máy xử lý rác công nghiệp và chất thải nguy hại khu vực 2.

Sáng 28/12, Công ty cổ phần Môi trường Bình Phước tổ chức khánh thành giai đoạn một Nhà máy xử lý rác công nghiệp và chất thải nguy hại khu vực 2. Đây là một trong những công trình chào mừng 20 năm tái lập tỉnh Bình Phước.

Một góc Nhà máy xử lý rác công nghiệp và chất thải nguy hại.

Nhà máy được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 35 ha tại ấp Suối Binh (xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng, thời gian hoạt động 49 năm. Nhà máy có công nghệ hiện đại và nằm cách xa khu dân cư nên sẽ hạn chế đến mức thấp sự ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân chung quanh.

Dự kiến, nhà máy sẽ xử lý được khoảng 73 nghìn tấn rác công nghiệp và chất thải nguy hại mỗi năm. Được biết, hiện Bình Phước có 13 khu công nghiệp; trong đó có tám khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích 1.191 ha, thu hút 169 dự án.

Theo Báo Nhân dân

Bạn đang đọc bài viết Bình Phước có nhà máy xử lý rác công nghiệp và chất thải nguy hại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.