Thứ ba, 23/04/2024 22:59 (GMT+7)

Cảnh báo sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều đoạn đường quốc lộ nứt toác

QUỐC HUY - THIỆN THU -  Thứ ba, 20/10/2020 14:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến (20/10), nhiều tuyến đường tại Quảng Bình vẫn đang bị chia cắt, QL1A vẫn chưa thông tuyến hoàn toàn. Hàng trăm mét dọc QL12A đoạn lên CK Cha Lo đang bị nứt toác, đất đá đè sập rất nguy hiểm.

Mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Bình bị cô lập, chia cắt. Hiện tại mưa đã ngớt, nước lũ đang xuống chậm, tuy nhiên nhiều nơi vẫn chìm sâu trong biển nước. Theo thống kê, trong mấy ngày qua, nhiều tuyến đường trong toàn tỉnh đã bị sạt lở và ngập nặng, giao thồng đường bộ hiện vẫn đang bị tê liệt.

Những tảng đá lớn đã đổ sập xuống chắn ngang đường dẫn vào bản bản người Rục xã Thượng Hoá, cô lập địa phương này

Sáng 20/10, ông Đoàn Đức Hạnh - Chủ tịch UBND xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở quốc lộ nghiêm trọng khiến nhiều phương tiện hướng đi Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo và chiều ngược lại không thể di chuyển.

Theo ông Hạnh, sự cố xảy ra vào chiều qua 19/10 tại Km 136+950, ngay trước điểm đóng quân của Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cha Lo. Khoảng 500m đường QL12A đã bị sụt lún, vỡ ra từng mảng, rất nguy hiểm.

Quốc lộ 12A đoạn qua xã Dân Hoá bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng, Hiện cơ quan chức năng đang cấm đường các phương tiện đi cửa khẩu Cha Lo và ngược lại

"Do mưa lớn nên một quả đồi đã sạt xuống khiến 500m đường QL12A đi qua đoạn này bị nứt, bong tróc, hư hỏng nặng. Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã báo cáo ngay về huyện. Đến 16h chiều qua, đường đi qua đây đã bị cấm 2 chiều để đảm bảo an toàn”, ông Hạnh nói.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã báo vụ việc lên huyện, Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cũng đã nắm được thông thin và sẽ lên phương án khắc phục.

Con đường độc đạo duy nhất qua CKQT Cha Lo lưu thông với các nước bạn đã bị nứt toác và sạt lở nghiêm trọng.

Cũng tại huyện Minh Hoá, trong ngày hôm qua, một vụ sạt lở khác vừa xảy ra khiến nhiều hộ dân tại xã Thượng Hoá bị cô lập. Theo đó, khoảng chiều 19/10, mưa lớn kéo dài đã khiến cho nhiều tảng đá lớn bắt ngờ đổ sập xuống đường, đoạn dẫn vào các bản Ốoc, Yên Hợp, Mò o ồ ồ thuộc xã Thượng Hoá. Đây là đoạn đường độc đạo duy nhất dẫn vào đồng bào Rục tại đây. Rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Đất đá hai bên vách núi sạt lở đổ tràn xuống đường rất nguy hiểm.

Theo thống kê của Sở GTVT tỉnh Quảng Bình, đến nay nhiều tuyến đường vẫn đang bị chia cắt. QL1A nhiều điểm tại huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy vẫn đang bị ngập sâu. Đường mòn HCM nhánh Tây đã được thông tuyến, riêng đường mòn HCM nhánh đông đang ngập và sạt lở nhiều chỗ.

Hàng trăm mét đường QL12A nứt toác, hư hỏng rất nặng.

Tuyến đường sắt Bắc – Nam chỉ lưu thông được chiều Đồng Hới – Hồ Chí Minh, tuyến đường từ Quảng Bình – Hà Nội chưa thể lưu thông được do đoạn qua thôn Minh Lệ, xã Quảng Minh bị ngập sâu, đoạn qua Kim Lũ (Tuyên Hoá) bị sạt lở. QL12A, 12B, 12B.

Bạn đang đọc bài viết Cảnh báo sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều đoạn đường quốc lộ nứt toác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới