Thứ sáu, 26/04/2024 06:17 (GMT+7)

Chi hội Cấp nước miền Nam chia sẻ khó khăn với Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre

MTĐT -  Thứ bảy, 26/03/2016 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(tinnhanhmoitruong.vn)- Trước tình hình hạn hán gây ra ngập mặn, tỉnh Bến Tre đang hứng chịu cảnh thiếu nước ngọt trầm trọng, nhiệm vụ đặt ra cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre ngày càng khó khăn hơn và việc hoàn thành nhiệm vụ trên có ý nghĩa lớn lao đối với đời sống sinh hoạt, kinh doanh sản xuất của người dân trong tỉnh. Trên tinh thần chia sẻ khó khăn, sáng ngày 22/3/2016, Chi hội Cấp nước miền Nam đã tổ chức chuyến đi thăm hỏi, động viên tinh thần cho tập thể Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Tại buổi gặp gỡ, Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch Chi hội cấp nước miền Nam đã trao tặng số tiền 100.000.000 đồng của Chi hội cho Ông Phạm Chí Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre. Ngoài ra, Bà Nguyễn Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch Chi hội, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh cũng thay mặt Công ty trao tặng 50.000.000 đồng cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre. Khoản tiền tuy không lớn, nhưng nói lên tình cảm gắn bó giữa Chi hội với thành viên, giữa nhà sản xuất với cộng đồng, sẽ được sử dụng cho mục đích đưa nước ngọt về tay người dân.

Cũng trong khuôn khổ hoạt động, Chi hội cùng ông Phạm Chí vũ đã tham quan hệ thống màng lọc RO của Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan, đây là hệ thống máy được lắp ráp khẩn cấp hỗ trợ cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre để phần nào giải quyết tình trạng thiếu nước ngọt trong Tỉnh. Được biết hệ thống này sẽ cung cấp khoảng 240 m3/ngày đêm nước ngọt cho các bệnh viện, trường học, khu công nghiệp và các hộ dân thành phố Bến Tre.

Dùng thử nước đã xử lý qua màng lọc RO

Ngoài ra, Chi hội cùng ông Phạm Chí Vũ cũng đến thăm công trình Nhà máy nước An Hiệp và trạm bơm nước thô Cái Cỏ tại tỉnh Bến Tre.

 

Thăm công trình Nhà máy nước An Hiệp

Qua chuyến đi lần này, Chi hội Cấp nước miền Nam mong rằng đã tiếp thêm một phần tinh thần, giúp cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một số hình ảnh Lãnh đạo Chi hội Cấp nước miền Nam thăm công trình Nhà máy nước An Hiệp và trạm bơm nước thô Cái Cỏ tại tỉnh Bến Tre.

                                                                                                    Trần Duy Phú

Bạn đang đọc bài viết Chi hội Cấp nước miền Nam chia sẻ khó khăn với Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.