Thứ năm, 25/04/2024 14:44 (GMT+7)

Đà Nẵng có tân Bí thư Thành ủy

Đinh Nga -  Thứ năm, 22/10/2020 10:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 22-10, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng công bố kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXII. Trước đó, vào phiên làm việc chiều ngày 21-10, Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa XXII với số lượng 58 đại biểu được giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành với 51 đại biểu trúng cử. Đại hội đã tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu được 51 Ủy viên Ban chấp hành khóa XXII, đúng số lượng mà Đại hội đã thông qua. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXI được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Lương Nguyễn Minh Triết và Lê Trung Chinh được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Đà Nẵng khóa  XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo công bố, kết quả phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXII đã bầu 14 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy gồm: Nguyễn Thanh Quang (Trưởng ban Dân vận Thành ủy khóa XXI), Lê Thị Mỹ Hạnh (Trưởng ban Nội chính Thành ủy khóa XXI), Hồ Kỳ Minh (Phó Chủ tịch UBND thành phố), Vũ Xuân Viên (Giám đốc Công an thành phố), Nguyễn Quốc Hương (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố), Lê Minh Trung (Phó Chủ tịch HĐND thành phố), Võ Công Chánh (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy khóa XXI), Nguyễn Đình Vĩnh (Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy khóa XXI), Đoàn Ngọc Hùng Anh (Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố), Ngô Xuân Thắng (Bí thư Quận ủy Thanh Khê), Vũ Quang Hùng (Bí thư Quận ủy Liên Chiểu).

Ông Nguyễn Văn Quảng (trái) và Lương Nguyễn Minh Triết được bầu vào chức danh Bí thư và Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025.

Ra mắt BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy khóa XXII gồm 10 người. Cụ thể, bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy khóa XXI được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Khóa XXII; các Ủy viên gồm: Mai Thị Ánh Hồng, Thành ủy viên làm Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy khóa XXI; Lương Công Tuấn, Chánh Thanh tra thành phố; Lê Đình Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XXI; Trần Văn Đông, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XXI; Phan Văn Quang, Ủy viên UBKT Thành ủy khóa XXI; Trà Duy Hải, Ủy viên UBKT Thành ủy khóa XXI; Phạm Đình Quang, Ủy viên UBKT Thành ủy khóa XXI; Phạm Thị Đỗ Quyên, Ủy viên UBKT Thành ủy khóa XXI; Lương Thị Ngọc, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 3, Ủy viên UBKT Thành ủy khóa XXI.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng có tân Bí thư Thành ủy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.