Thứ bảy, 20/04/2024 14:02 (GMT+7)

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam nhiệm kỳ II

MTĐT -  Thứ ba, 25/10/2016 17:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 25/10 tại Hà Nội, Chi hội Nhà báo Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2019.

Tới tham dự có Anh hùng lao động Cao Lại Quang,nguyên thứ trưởng thường trực Bộ Xây dựng,Chủ tịch Hội cấp thoát nước Việt Nam, đồng chí Hà Thị Hồng Dương, UV BCH, Trưởng ban công tác hội, Hội Nhà báo Việt Nam.

Được thành lập từ tháng 6/2013,Chi hội Nhà báo Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam luôn nỗ lực phát huy vai trò, đóng góp thiết thực vào hoạt động chung của cơ quan, đặc biệt trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ. Chi hội đặt trọng tâm vào các hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Do đó, vai trò của Chi hội được coi trọng và được tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ. 

Ban Thư ký điều hành Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội Nhà báo Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo ngành Cấp thoát nước Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan quản lý báo chí. Do vậy, Tạp chí đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích là cơ quan thông tin lý luận nghiệp vụ của ngành ngành Cấp thoát nước Việt Nam, không ngừng nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí; tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2019 Chi hội tiếp tục củng cố hoạt động; tập trung bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho hội viên; đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định về đạo đức người làm báo; quán triệt thực hiện Luật Báo chí 2016; bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ báo chí cho các hội viên, đặc biệt là hội viên trẻ; tham gia các hoạt động do Trung ương Hội tổ chức; tăng cường phối hợp công tác nghiệp vụ với các Hội nhà báo địa phương, các Liên Chi hội nhà báo.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hà Thị Hồng Dương, UV BCH, Trưởng ban công tác hội, Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao những kết quả Chi hội Nhà báo Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Về công tác Hội, Chi hội đã phối hợp với Ban Biên tập chủ động bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội đặc biệt là trong lĩnh vực cấp thoát nước và môi trường… Bên cạnh tính chuyên nghiệp, hiện đại, tập thể Tạp chí đã tạo nên phong cách riêng của tờ Tạp chí chuyên ngành, đưa Tạp chí vươn lên tầm quốc gia .

Đồng chí Hà Thị Hồng Dương nhấn mạnh, Chi hội phải đóng vai trò tích cực trong việc bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ cho hội viên, nắm bắt xu thế công nghệ và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; hội viên tác nghiệp đúng quy định pháp luật, chuẩn mực nghề nghiệp; tổ chức đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo phù hợp với Luật Báo chí 2016.

PGS.TS Ứng Quốc Dũng ,Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam,Tổng Biên tập Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của Hội nhà báo Việt Nam và cũng nhấn mạnh thêm: Trong nhiệm kỳ tới, Chi hội Nhà báo Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam cần tách bạch hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn của tòa soạn và công tác xây dựng, phát triển Chi Hội Nhà báo. Đồng thời, Chi hội cũng cần xây dựng quỹ phát triển Chi hội, đồng thời tăng cường phối hợp cùng với Hội nhà báo Việt Nam mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để bắt kịp với xu thế phát triển nhanh chóng của nền báo chí hiện đại....

Đồng chí Cao Lại Quang, nguyên thứ trưởng thường trực Bộ Xây dựng,Chủ tịch Hội cấp thoát nước Việt Nam phát biểu chúc mừng thành công của đại hội . Đồng chí trao đổi thêm: Do đặc thù là Tạp chí cấp thoát nước Việt Nam nên các hội viên rất chủ động, tích cực bám sát cơ sở, viết tin, bài phản ánh những vấn đề đa dạng của cuộc sống. Đặc biệt là tác nghiệp ở những vùng khó khăn, xa xôi cách trở, thậm chí nguy hiểm...Đồng thời,Chi hội Nhà báo Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam cần quan tâm hơn nữa trong vấn đề tuyển chọn, bồi dưỡng và đưa vào hàng ngũ của mình thêm nhiều hội viên ưu tú..... Đồng chí Cao Lại Quang cũng đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của TS.Đồng Xuân Thụ, Phó Tổng biên tập thường trực Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam làm Thư ký Chi hội trong nhiệm kỳ I vừa qua, nổi bật là việc tăng số lượng phát hành, phát triển số lượng, nâng cao đời sống và trình độ nghiệp vụ cho các hội viên.
 
Đại hội đã bầu ra Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam nhiệm kỳ II (2016 - 2019) gồm 3 đồng chí:
- Đồng chí Trần Thị Lâm Bình - Thư ký Chi hội.
- Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hồng - Phó Thư ký Chi hội.
- Đồng chí Bùi Thị Thanh Huyền - Uỷ viên Ban Thư ký.

Đồng chí Hà Thị Hồng Dương, UV BCH, Trưởng ban công tác hội, Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký nhiệm kỳ mới

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Cao Hường

Bạn đang đọc bài viết Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam nhiệm kỳ II. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ