Thứ năm, 25/04/2024 19:00 (GMT+7)

Diễn đàn công nghệ thông tin xanh

MTĐT -  Thứ bảy, 19/05/2012 10:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 17/5, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn công nghệ thông tin xanh do Văn phòng hỗ trợ Phát triển Bền vững (VCCI) tổ chức.

Công nghệ thông tin (CNTT) tạiViệt Nam đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ, thực sự trở thành một phần quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc dân, đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.Tuy nhiên,mặt tiêu cực của CNTTnhư: rác thải điện tử, xuất phát từ những sản phẩm có vòng đời rất ngắncũng đang có tác động rất lớn tới môi trường, sức khỏe của con người và nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Bởi vậy, việc áp dụng CTTT hiện đại, đặc biệt là CNTT xanh sẽ giúp sản xuất hiệu quả hơn, sạch hơn, an toàn hơn và bền vững hơn.Những yếu tố cơ bản của CNTT Xanh bao gồm: các sản phẩm và quy trình sản xuất với độ ô nhiễm thấp, tiêu thụ ít năng lượng và áp dụng CNTT nhằm tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp.
Tại Diễn đàn, các đại biểu đã được các chuyên gia Nhật Bản, Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc áp dụng CNTT xanh; các chuyên gia trong nước cũng chia sẻ các thông tin về lĩnh vực CNTT xanh trong phát triển các ngành công nghiệp tại Việt Nam và những thách thức trong việc áp dụng CNTT xanh.
Chia sẻ tại Diễn đàn, ông Trần Quang Hùng – Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Điện tử Việt Nam cho biết về hiện trạng xử lý rác thải điện tử tại Việt Nam còn thiếu các công nghệ và biện pháp cần thiết để quá trình xử lý đạt hiệu quả cao và bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Khi tiêu hủy các loại rác thải điện tử cần đặc biệt chú ý vì nếu đem chôn các chất độc hóa học sẽ thấm vào nguồn nước ngầm hoặc đem đốt sẽ tạo ra khí độc.
Linh Hương (VEA)
Bạn đang đọc bài viết Diễn đàn công nghệ thông tin xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.