Thứ năm, 25/04/2024 20:12 (GMT+7)

Gia Lai thu hồi 14 dự án thủy điện chậm tiến độ

MTĐT -  Thứ năm, 11/04/2013 08:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 10/4, UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa yêu cầu Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh phối hợp cùng các cơ quan có liên quan hoàn chỉnh các thủ tục, đề xuất UBND tỉnh thu hồi 14 dự án thủy điện chậm tiến độ theo đúng quy định của pháp luật.

14 dự án thủy điện chậm tiến độ, gồm: Ia Tchom I, Ia Grăng I (huyện Ia Grai); Đăk Pô Kei (huyện Chư Pah); Plei Keo (huyện Chư Sê); Ea Djip (huyện Krông Pa); Ia Hiao (huyện Phú Thiện); Krông Ja Taun, Đăk Ayuonh (huyện Mang Yang); Đăk Ble, Đăk Se Pay, Sơn Lang 1, Sơn Lang 2, Krông Pa 2 (huyện Kbang) và thủy điện Ia Glae 2 (huyện Chư Prông).

Các dự án thủy điện nói trên hầu hết có công suất nhỏ, chỉ từ 10 MW trở xuống; chỉ có dự án thủy điện Sơn Lang 2, do Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế tương đối khá, với 30 MW.

Tinh thần công văn với nội dung trên do ông Phùng Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký và ban hành, đặc biệt nêu rõ: việc kiểm tra, đề xuất thu hồi các dự án chậm tiến độ phải được thực hiện nhanh chóng trong tuần đầu tiên của tháng 4/2013.

Tỉnh Gia Lai hiện nay nổi lên là trung tâm thủy điện của cả nước. Thời gian qua, một số dự án thủy điện lớn đi vào hoạt động, ngoài việc góp thêm nguồn điện năng cho điện lưới quốc gia, nhưng cũng gây ra nhiều hệ lụy. Đơn cử như thủy điện An Khê – Ka Nak (công suất 173 MW, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư), sau khi đi vào khai thác, đã làm cạn kiệt nước trên dòng sông Ba, khiến người dân vùng hạ lưu thuộc hai tỉnh Gia Lai và Phú Yên thiếu nước sinh hoạt và nước tưới trầm trọng.

Theo Đức Trung - Ngọc Chính/Sài Gòn Giải Phóng, 10/04/2013
Bạn đang đọc bài viết Gia Lai thu hồi 14 dự án thủy điện chậm tiến độ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng