Thứ bảy, 20/04/2024 02:30 (GMT+7)

Hà Giang: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ IV

MTĐT -  Thứ ba, 11/08/2020 08:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 10/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc.

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Minh Nhất, nguyên ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Quang Bình qua các thời kỳ, cùng 286 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 6.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương kết quả Đảng bộ và nhân dân huyện Quang Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong 5 năm qua, Đảng bộ huyện Quang Bình đã đoàn kết nhất trí với quyết tâm chính trị cao, cụ thể hóa chủ trương đổi mới của Đảng và Đảng bộ bộ tỉnh vào điều kiện thực tiễn địa phương, đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết đúng đắn lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân thực hiện thắng lợi 2 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá và 25 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III đề ra, trong đó có 12/25 vượt từ năm 2019. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng năm 2019 tăng 52%; thu ngân sách tăng 20% so với năm 2015. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt, thường xuyên, chất lượng hoạt động được nâng cao; kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, xây dựng nông thôn mới chất lượng, hiệu quả, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Huyện có 7 xã đạt nông thôn mới vượt 6 xã so với năm 2015.

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện; chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Công tác Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tiến bộ, không có bệnh dịch lớn xảy ra; chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên. Chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới nội dung và phương thức. Huyện đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết kịp thời đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm các đại biểu dự Đại hội đã xem xét lựa chọn 41 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị và uy tín vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quang Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một số hình ảnh trong lễ khai mạc đại hội:

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ IV. Ảnh: Báo Hà Giang

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Báo Hà Giang

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới. Ảnh: Báo Hà Giang

Minh Anh (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Hà Giang: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ IV. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...