Thứ sáu, 26/04/2024 00:32 (GMT+7)

Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 396,1 triệu, bằng 1/3 TP. HCM

MTĐT -  Thứ bảy, 29/12/2018 07:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 28/12, Sở LĐ-TB-XH Hà Nội đã công bố báo cáo thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2019 trên địa bàn. Theo đó, mức thưởng cao nhất là 396,1 triệu đồng, thấp nhất 660.000 đồng.

Dẫn báo cáo của hơn 5.000 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, TTXVN đưa tin, mức thưởng Tết nguyên đán 2019 cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp FDI với số tiền là 396,1 triệu đồng/người. Đứng thứ hai là khối doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng Tết nguyên đán 72 triệu đồng/người; mức thưởng bình quân là 4,2 triệu đồng/người, tăng 6,3% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 660.000 đồng/người.

Tiếp sau là khối Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với mức thưởng cao nhất là 40 triệu đồng/người. Mức thưởng bình quân của khối này là 3,8 triệu đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước. Tuy nhiên, khối doanh nghiệp này có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người, cao hơn 3 khối doanh nghiệp còn lại.

Xếp cuối cùng là mức thưởng của nhóm các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước với mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người; mức thưởng bình quân 4 triệu đồng/người, tăng 3,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

Trước đó, mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 được Sở LĐ-TB-XH Hà Nội công bố cao nhất là 325 triệu đồng và thấp nhất là 700.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất vẫn thuộc về khối doanh nghiệp FDI với mức thưởng cao nhất là 60.000.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân Tết Dương lịch của khối này là 600.000 đồng/người, tăng 9,1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Nhóm các Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đứng thứ 2, với mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân Tết Dương lịch của khối này là 1.050.000 đồng/người, tăng 5,1% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Tiếp sau là khối doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng 16.750.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân Tết Dương lịch của khối này là 660.000 đồng/người, tăng 1,2% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Đứng cuối cùng là nhóm các Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước với mức thưởng cao nhất là 12.000.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân là 620.000 đồng/người, tăng 3,3% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Trước đó, nhiều tỉnh, thành cũng đã công bố mức thưởng Tết cho người lao động trong năm 2019. Với việc tăng trưởng kinh tế cả nước gần 7%, chỉ số lạm phát được giữ ổn định, nhiều doanh nghiệp đã tăng mức thưởng Tết 2019 đối với người lao động so với năm 2018.

Tại TP HCM, mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất là 1 tỷ 170 triệu đồng, thuộc về một ngân hàng có trụ sở tại TP HCM. Mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp là 10,032 triệu đồng một người.

Đối với Tết Dương lịch, mức thưởng Tết cao nhất của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 500 triệu đồng, trong khi mức thưởng trung bình của khối này là 9,4 triệu đồng, cao hơn năm ngoái 60%. Mức thưởng bình quân chung của các doanh nghiệp là 4,4 triệu đồng một người, cao hơn năm trước 28%.

Nhật Hạ(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 396,1 triệu, bằng 1/3 TP. HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.