Thứ bảy, 20/04/2024 10:34 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Nhiều nơi sạt lở đất nghiêm trọng, chuẩn bị ứng phó lũ lớn

THANH PHƯƠNG - NGUYỄN TÙNG -  Chủ nhật, 18/10/2020 15:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới. Hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 400–700 mm.

Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn Tỉnh, không khí lạnh tăng cường mạnh, vùng hội tụ gió di chuyển dần ra phía Hà Tĩnh (đêm qua vùng hội tụ gây mưa đặc biệt lớn cho khu vực Quảng Bình. Sáng nay đã di chuyển ra khu vực phía nam của tỉnh Hà Tĩnh). Dự báo từ sáng nay 18/10 đến ngày 21/10 khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to (riêng ngày 18 và ngày 19/10 mưa có xu hướng tăng lên và có khả năng một số nơi xảy ra mưa đặc biệt to), tổng lượng mưa phổ biến 400 - 600mm, có nơi trên 700mm. Lũ trên các sông Hà Tĩnh có khả năng lên trên mức BĐIII, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn và ngập lụt kéo dài.

Mưa to và rất to kéo dài nên lũ các sông có khả năng trên báo động 3 (BDIII). Tỉnh Hà Tĩnh lên phương án chuẩn bị ứng phó với lũ lớn.

Cụ thể lượng mưa đo được từ 7h ngày 15/10 đến 7h ngày 18/10 tại một số trạm khí tượng thủy văn như sau: Linh Cảm 244,7 mm; Sơn Kim 190 mm; Sơn Diệm 176,8mm; Hương Trạch 395,6mm; Chu Lễ 407,1mm; Hòa Duyệt 405,5mm; Hương Sơn 188,2mm; Hương Khê 342 mm; Thạch Đồng 346mm; Hà Tĩnh 406,8mm; Kỳ Anh 203,2mm; Mực nước lúc 7 giờ ngày 18/10/2020 trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 13,28m, nhỏ hơn BĐIII 0,72m; tại Hòa Duyệt: 8,24m, nhỏ hơn BĐII: 0,76m. Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm: 7,87 m, dưới BĐI: 2,13m. Trên Sông La tại Linh Cảm 3,24 m, dưới BĐI 1,26m.

Sau đợt mưa kéo dài trên diện rộng, tại huyện Hương Khê đã có 05 xã bị cô lập (Hương Thủy, Hương Giang, Điền Mỹ, Lộc Yên, Hương Đô); 21 hộ bị ngập (Hương Đô 05 hộ, Gia Phố 15 hộ, Lộc Yên 5 hộ, Hương Thuỷ 6 hộ); 08 Hội quán thôn bị ngập (thôn 2,6,7,4 xã Hương Thuỷ; thôn 3 Hương Đô, Hương Giang).

Sạt lỡ nghiêm trọng tại Km52 quốc lộ 12c ở Huyện Kỳ Anh.

Các tuyến đường giao thông và cầu qua sông bị ngập như: Cầu tràn qua các xã Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Liên, Hương Lâm, Hương Đô, Gia Phố; đường Tỉnh lộ 553, đoạn qua các xã Lộc Yên, Hương Trà; đường Huyện lộ 2, Huyện lộ 6, xã Hương Thủy, Huyện lộ 11, xã Phúc Trạch, Huyện lộ 14, đoạn qua các xã Phúc Đồng, Hà Linh; đường Quốc lộ 15, đoạn qua xã Hương Đô; trên 10km đường trục thôn;... Một số công trình bị xói lở nghiêm trọng như: đường Phúc Trạch - Hương Liên; đường nối từ đường mòn Hồ Chí Minh vào Trung tâm xã Hương Thủy, đường Huyện lộ 2, đường trục thôn qua xóm 2 và 5 xã Hà Linh; cống qua đường huyện lộ 5, xã Hương Lâm.

Đập Khẩn, đập Nghèn xã Hương Bình bị sạt lở; bờ sông Ngàn Sâu, đoạn qua thôn 2, xã Hà Linh, dài trên 250m và bờ sông Tiêm, đoạn qua xã Hương Xuân bị sạt lở nghiêm trọng.

Huyện Hương Sơn: Tại Km 59 và Km 82+315, Quốc lộ 8A xã Sơn Kim do mưa lớn, đất đá trên núi bị sạt lở rơi xuống đường, khiến giao thông bị ách tắc. Sau hơn 1h đồng hồ lực lượng đã dọn dẹp số lượng đất đá nói trên. Quốc lộ 8A đã thông tuyến đảm bảo cho các phương tiện qua lại. Tại huyện Đức Thọ: Bờ sông bị sạt lở 250m bờ hữu sông Ngàn Sâu qua các thôn Vĩnh Yên và Hà Cát xã Đức Lạng, cụ thể: thôn Vĩnh Yên sạt lở 3 điểm dài 180m, trong đó có 1 điểm sạt lở nặng làm 80m đường giao thông ngõ xóm bị sạt lở xuống sông, hiện giao thông của trên 50 hộ dân không thể đi qua tuyến đường này, trong số đó có 3 hộ dân mất đường ra vào nhà, tại thôn Hà Cát sạt lở 2 điểm dài 70m sâu vào đất sản xuất.

Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh sạt lở đất nghiêm trọng, giao thông không lưu thông qua lại được.

Đường giao thông: Sạt lở 80m đường giao thông ngõ xóm của thôn Vĩnh Yên (đường đổ bê tông). Huyện Kỳ Anh: mưa lớn nhiều ngày đã làm sạt lở mái Taluy dương tại tuyến đường 554 (đoạn qua xã Kỳ Lạc) và 15m taluy dương tại tuyến đường cứu hộ hồ chứa nước Kim Sơn, sạt lở lề đường ở các trục xã, đường trục thôn ở xã Kỳ Thượng và làm hư hỏng một số công trình dân sinh khác. Ở các thôn Hải Phong 2, Hải Thanh, Đông Yên cũ của xã Kỳ Lợi tình hình sạt lở bờ biển diễn biến phức tạp, chiều dài sạt lở khoảng 4,5km, có những đoạn biển ăn sâu vào đất liền 0,5-1m/ngày. Huyện Lộc Hà: Sạt lở khoảng 40m mặt kè ở âu thuyền Thạch Kim và hư hỏng 01 hồ nuôi trồng thủy sản của người dân tại xã Thạch Châu. Huyện Thạch Hà: bị sạt lở, hư hỏng khoảng 60m đường bê tông tại xã Thạch Lạc.

Trước tình hình mưa lũ và sạt lỡ nghiêm trọng, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Công điện khẩn chỉ đạo việc ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh, kiểm tra một số công trình trọng điểm và phát thông báo kế hoạch xả tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Nhiều nơi sạt lở đất nghiêm trọng, chuẩn bị ứng phó lũ lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ