Thứ sáu, 19/04/2024 04:20 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Tình hình lũ lụt trên địa bàn tỉnh đến ngày 10/10

NGUYỄN TÙNG -  Thứ bảy, 10/10/2020 20:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài mấy ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rất may không thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng nặng nề về kinh tế hạ tầng và tài sản của người dân.

Với thực tế, do chịu ảnh hưởng áp thấp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên toàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 7h ngày 06/10 đến 7h ngày 10/10 tại một số trạm khí tượng thủy văn như sau: Linh Cảm 104mm, Sơn Kim 123,3mm, Sơn Diệm 89mm, Hương Trạch 516,1mm, Chu Lễ 503mm, Hòa Duyệt 433mm, Thạch Đồng 137mm, Hà Tĩnh 208,9mm, Kỳ Anh 154mm, Hương Sơn 116,7mm, Hương Khê 425mm, lũ trên sông Ngàn Sâu đang xuống, lúc 7h ngày 10/10 tại Chu Lễ đạt 12,55m( đạt đỉnh 12,88m, lúc 17h 09/10 vượt BĐ2 là 0,5m, tại Hòa Duyệt vượt BĐ1 là 0,2m, tại sông Ngàn Phố tiếp tục xuống chậm (hiện tại 6,22m)  và sông La đang dao động do ảnh hưởng của thủy triều (hiện tại 2,16m).

Cầu Tràn xã Lộc Yên – Hương Khê bị ngập khiến người dân không thể qua lại được.

Tại huyện Hương Khê là một huyện miền núi của Hà Tĩnh, được coi là vùng rốn lũ, nên thường chịu ảnh hưởng và thiệt hại lớn nhất so với các huyện khác trong tỉnh mỗi khi có thiên tai.

Cụ thể, theo báo cáo nhanh của các địa phương tính đến 7h sáng ngày 10/10/2020, tình hình ngập úng và thiệt hại bước đầu do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh như sau: Tại huyện Hương Khê, 03 xã Hương Thủy, Hương Giang, Điền Mỹ vẫn bị cô lập, đường trục thôn bị ngập 6km(từ 20-50cm), có 01 hộ ở xa Điền Mỹ bị ngập, hai cầu tràn ở xã Gia Phố và Lộc Yên củng bị ngập, đường Phúc Trạch – Hương Liên bị sạt lở mái taluy dương. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện có 179ha Ngô bị ngập và 100ha rau, hoa màu bị hư hỏng. Trên địa bàn huyện có 12 trường học, trong đó đã có đến 7 Trường tương ứng với 3.669 học sinh phải nghỉ học do mưa lũ.

Tại huyện Cẩm Xuyên, khu nuôi trồng thủy sản Cồn Vạn thuộc xã Cẩm Lĩnh do ảnh hưởng của triều cường kèm theo mưa gió đã làm sạt lở 30m bờ bao chính phía cầu Cửa Nhượng và làm thiệt hại 0,4ha ao nuôi ốc Hương của hộ nuôi ở xã Cẩm Lĩnh.

Mưa lũ khiến công trình của người dân tại thôn Hải Phong – Kỳ Lợi bị hư hỏng.

Trên địa bàn huyện Vũ Quang, một số tuyến đường giao thông bị ngập cục bộ; như đường trục ở các thôn 5,6 và xã Đức Bồng cùng một số tuyến khác. Bên cạnh đó, tại huyện Nghi Xuân cũng bị sạt lở 2,5km bờ biển đoạn qua xã Thạch Hội. Tại huyện Lộc Hà sạt lở 80 mét mái đê Tả Nghèn đoạn qua xã Phù Lưu, 20 mét bờ bao nuôi trồng thủy sản xã Thạch Châu cũng bị sạt lở.

Còn trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh, cụ thể tại phường kỳ Lợi 4,5km kè chắn sóng ở thôn Hải Phong 2 cũng bị sạt lở. Đồng thời tàu đánh cá của hộ ông Võ Văn Đàn bị sóng đánh vỡ.

Theo thực tế, trên địa bàn toàn tỉnh đang có diễn biến gió và mực nước tại các điểm ngập và trên các sông chưa rút hết, bà con đi ra ngoài nên cẩn trọng phòng tránh.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Tình hình lũ lụt trên địa bàn tỉnh đến ngày 10/10. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.