Thứ sáu, 26/04/2024 05:39 (GMT+7)

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ TN&MT Việt Nam và Bộ TN&MT Lào

MTĐT -  Thứ bảy, 27/04/2013 08:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 26/4, Bộ TN&MT đã tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ TN&MT Việt Nam và Bộ TN&MT nước CHDCND Lào. Tham dự Lễ ký kết, về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai, lãnh đạo đại diện các Cục, Vụ, Viện và một số Trung tâm thuộc Bộ, trường Đại học TNMT. Về phía nước bạn Lào có Thứ trưởng Bộ TN&MT nước CHDCND Lào ông Sisavath Vithaxay - Trưởng đoàn cùng đông đảo các thành viên là lãnh đạo các Cục Quản lý đất đai, Khí tượng Thủy Văn, Địa chất Khoáng sản, Cải thiện chất lượng môi trường cũng các Vụ Thanh Tra, Tổ chức cán bộ, hợp tác quốc tế và Phòng hợp tác và điều ước…

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai bày tỏ sựvui mừng đượcgặp lại vàđón tiếp đồng chí Sisavath VithaxaycùngĐoàn công tác Bộ TNMT Lào đến thăm và làm việc với Bộ TN&MT Việt Nam. Thứ trưởng cũng cho biết, với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam, thời gian qua, Bộ TN&MT đã tích cực hỗ trợ CHDCND Lào trong các lĩnh vực về tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên, do sự phân công về nhiệm vụ quản lý Nhà nước của hai nước có khác nhau,vì vậy, các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường giữa hai nước trong thời gian vừa qua còn chưa tương xứng với tiềm năng và mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước và hai dân tộc.

Hai bên đã cùng trao đổi, rà soát lại các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung và với Bộ TNMT Lào nói riêng, đồng thời đánh giá các kết quả đạt được và định hướng đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới.

Qua trao đổi và làm việc, haibên đã phối hợp xây dựng Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác chung trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, với mong muốn Bản MOU này sẽ là nền tảng khuôn khổ cho việc đẩy mạnh các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới đây trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn tương đồng.Thứ trưởng Nguyễn Thái Laihy vọng rằng,cùng với việc ký kết MOU này, việc triển khai các hoạt động hợp tác theo thỏa thuận sẽ thúc đẩy hơn nữa chiều sâu và chiều rộng hợp tác song phương giữa hai Bộ, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TN&MT nước CHDCND LàoSisavath Vithaxaycảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm như “anh em trong gia đình” của Bộ TN&MT Việt Nam và mong muốn, Biên bản ký kết này sẽ là chương trình hợp tác khung về các lĩnh vực TN&MT mà hai bên quản lý. Đây sẽ là Biên bản ghi nhớ quan trọng trong việc hoạch định các dự án, nhiệm vụ cụ thể sẽ được triển khai giữa hai nước trong thời gian tới. Với việc ký kết Biên bản ghi nhớ này, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực TNMT sẽ đi vào chiều sâu, góp phần phát triển chuyên môn, tăng cường sự hợp tác, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt mẫu mực, thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc mà ít nước nào trên thế giới có được.

K.Liên (Monre Ngày 26/4/2013)

Bạn đang đọc bài viết Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ TN&MT Việt Nam và Bộ TN&MT Lào. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.