Thứ bảy, 20/04/2024 20:38 (GMT+7)

Nhiều tỉnh, thành cùng hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

MTĐT -  Thứ năm, 06/06/2013 08:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhân ngày Môi trường thế giới (5/6), nhiều tỉnh, thành trên cả nước cùng tổ chức các buổi lễ mít tinh hưởng ứng, thể hiện trách nhiệm với sự sống của trái đất.

Lễmít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2013 tạiTP Cần Thơ được tổ chức tại quận Cái Răng vào sáng ngày 5/6, có gần 1.000 người tham gia gồm lãnh đạo TP, các Sở, ban ngành và đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang trên địa bàn TP.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đã nêu bật ý nghĩa của ngày Môi trường thế giới năm nay với chủ đề “Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm”.

Lãnh đạo TP đã kêu gọi người dân hãy lựa chọn, sử dụng các loại thực phẩm ít ảnh hưởng đến môi trường, không sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất, quyên góp thực phẩm khi không sử dụng hết, dùng tất cả thực phẩm đã mua, không lãng phí và tiết kiệm thực phẩm…

Nhiều lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tổ chức xuồng, ghe ra quân hưởng ứng ngày môi trường.

Đồng thời, lãnh đạo TP cũng yêu cầu cán bộ, công chức, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường nhưthu gom, xử lý chất thải sinh hoạt đúng quy định, thường xuyên tham gia hoạt động vệ sinh môi trường khu phố, nơi công cộng…

Sau buổi lễ, nhiều lượt cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên đã diễu hành qua các tuyến đường trên địa bàn TP Cần Thơ và tổ chức thu gom rác ở các khu chợ, trên sông.

Vớt rác làm sạch môi trường trên sông.

Tạitỉnh Hậu Giang, vào ngày 4/6, tỉnh này cũng đã tổ chức lễ hưởng ứng ngày Môi trường thế giới tại huyện Long Mỹ. Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cũng kêu gọi các cấp, các ngành, người dân tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các ngành chức năng phải xử lý nghiêm những hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Sau buổi lễ, tỉnh Hậu Giang còn tổ chức đoàn diễu hành qua nhiều tuyến đường để kêu gọi mọi người cùng hưởng ứng với công tác vì một môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Sáng ngày 5/6, tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (thuộc xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi,Kon Tum), UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Ngày Môi trường thế giới 5/6, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh cùng hàng nghìn cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Đoàn viên thanh niên của huyện Ngọc Hồi.

Với chủ đề "Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm" và hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và phong trào “Một tỷ cây xanh” của Chương trình Môi trường Liên hợp Quốc (UNEP), năm 2013 tỉnh Kon Tum sẽ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo nhân dân về vai trò của rừng đối với đời sống xã hội, nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu, hướng mọi người tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Kêu gọi toàn xã hội tích cực tham gia các hoạt động trồng cây gây rừng, phòng chống cháy rừng, bảo tồn các loại động vật hoang dã...

Khuyến khích mọi người hãy chú ý hơn đến những ảnh hưởng tới môi trường từ việc lựa chọn thực phẩm, tránh lãng phí thực phẩm…

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham dự Lễ đã tiến hành trồng cây lưu niệm và trồng trên 2 ha rừng (chủ yếu trồng các loài cây Sao đen và Dầu) tại mốc quốc giới 3 nước Việt Nam- Lào và Campuchia.

Ngoài tổ chức Lễ phát động cấp tỉnh tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tại 9 địa phương còn lại của tỉnh Kon Tum cũng đã tổ chức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2013 như: Tổ chức ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư; khơi thông dòng chảy, nạo vét ao hồ, kênh mương, hệ thống thoát nước; diễu hành, cổ động về bảo vệ môi trường và các hoạt động thiết thực khác phù hợp với đặc điểm từng ngành, từng địa phương.

Huỳnh Hải -Đại Hòa (Ngày 5/6/2013)

Bạn đang đọc bài viết Nhiều tỉnh, thành cùng hưởng ứng ngày Môi trường thế giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất