Thứ tư, 24/04/2024 07:21 (GMT+7)

Ông Phan Văn Mãi làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

Diệp Anh -  Thứ ba, 01/06/2021 15:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 1/6, ông Võ Văn Thưởng đã trao quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công, chỉ định ông Phan Văn Mãi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 1/6, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - đã trao quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công, chỉ định ông Phan Văn Mãi ,Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng đánh giá ông Phan Văn Mãi trải qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương đến địa phương, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương XII, XIII; là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống giản dị, gưỡng mẫu, có kiến thức chuyên môn, nắm vững công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, có uy tín và khả năng quy tụ đoàn kết nội bộ… phù hợp với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của TPHCM.

Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (phải) đã trao quyết định cho tân Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP HCM Phan Văn Mãi, trưa 1/6. Ảnh: Trung Sơn

Theo ông Võ Văn Thưởng, Bộ Chính trị tin tưởng với những phẩm chất và sự ủng hộ giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, ông Phan Văn Mãi sẽ tiếp tục kế thừa các thành quả kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể thường trực Thành uỷ TPHCM, đoàn kết, thống nhất, đồng lòng chung sức, lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ TPHCM lần thứ XI và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng TPHCM phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Văn Mãi cho hay, TPHCM là trung tâm lớn nhất nước và được Bộ Chính trị điều động, phân công về công tác tại Đảng bộ TPHCM, trực tiếp đóng góp cho thành phố là vinh dự và trách nhiệm lớn lao với bản thân.

Ông Phan Văn Mãi cho biết, tuy cảm thấy lo lắng trước những thách thức to lớn, nhưng ông sẽ luôn học tập, tu dưỡng, rèn luyện, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp, nhanh chóng tiếp cận công việc. Trong đó, ông sẽ cùng Thường trực Thành uỷ TPHCM nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp tiếp tục duy trì nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, cơ chế phát huy vai trò trách nhiệm, cảm hứng làm việc của cán bộ đảng viên.

Đồng thời, ông cũng sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ lãnh đạo, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết XI của Đảng bộ TPHCM, đảm bảo mục tiêu, tiến độ.

Ông Phan Văn Mãi, sinh năm 1973, quê huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; trình độ cử nhân tiếng Anh, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế.

Ông từng trải qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó bí thư thường trực, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Bạn đang đọc bài viết Ông Phan Văn Mãi làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới