Thứ năm, 25/04/2024 13:05 (GMT+7)

Bão ở Honduras gây thiệt hại 1,9 tỷ USD

MTĐT -  Thứ ba, 22/12/2020 16:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc về Châu Mỹ Latinh và Caribe (ECLAC) vừa cho biết, bão Eta và Iota đã gây ra thiệt hại và tổn thất khoảng 45,7 tỷ lempiras (tương đương 1,9 tỷ USD) ở Honduras.

Cư dân của Colonia Libertad nhận hàng cứu trợ sau khi nhà của họ bị ngập lụt do bão Eta và Iota ở Villanueva, Honduras. Ảnh: Reuters

Theo Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc về Châu Mỹ Latinh và Caribe (ECLAC), dưới sự hỗ trợ của chính phủ, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IBD), cơ quan này đã tiến hành đánh giá thiệt hại theo yêu cầu của Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Honduras Lisandro Rosales hôm 14/12 cho biết, các cơn bão đổ bộ trong vòng hai tuần vào tháng trước, kéo theo lũ lụt thảm khốc tại phần lớn Trung Mỹ và gây ảnh hưởng nặng nề tại Honduras, với tổng thiệt hại khoảng 10 tỷ USD.

Rosales kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế nhằm khắc phục hậu quả do các cơn bão gây ra. “Tác động của hai cơn bão ở Honduras đã tàn phá cả về kinh tế và xã hội. Hơn 4 triệu người bị ảnh hưởng và 2,5 triệu người cần hỗ trợ khẩn cấp. Ngoài ra, 92.000 người phải sống trong các khu tạm trú và 62.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng”, ECLAC cho biết.

Theo Tổng hợp từ Reuters/báo TN&MT
Bạn đang đọc bài viết Bão ở Honduras gây thiệt hại 1,9 tỷ USD. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới