Thứ tư, 24/04/2024 09:00 (GMT+7)

Chính phủ Anh cam kết dành 15 triệu bảng Anh để quản lý lũ tự nhiên

MTĐT -  Thứ hai, 28/11/2016 14:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Bộ trưởng Bộ Môi trường Vương quốc Anh công bố Cục Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn (Defra) sẽ dành 15 triệu bảng Anh cho dự án quản lý lũ tự nhiên.

Mới đây, Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi Khí hậu Andrea Leadsom khẳng định với Quốc hội rằng, mặc dù biện pháp phòng lũ như hàng rào bê tông là rất quan trọng nhưng việc quản lý lũ tự nhiên cũng quan trọng không kém.

Đáp lại câu hỏi của Cựu Bộ trưởng Môi trường Richard Benyon, người đã quan tâm đến vấn đề quản lý nước trong thời gian đương nhiệm, bà Leadsom cho biết Defra sẽ đầu tư 15 triệu bảng Anh cho phương pháp tiếp cận quản lý lũ tự nhiên.

Quản lý lũ lụt tự nhiên được cho là một phần quan trọng trong kế hoạch quản lý lưu vực của nước Anh, bao gồm các biện pháp như trồng cây, phục hồi đầm lầy, quản lý bờ sông.

Tuy nhiên, các nhà phê bình đã nhiều lần kêu gọi tài trợ một cách phù hợp và tiếp cận toàn diện hơn. Trong khi xem xét khả năng phục hồi lũ lụt quốc gia diễn ra thường xuyên, Defra nhận được một loạt các bằng chứng về tầm quan trọng của phương pháp tự nhiên.

Gần đây, ban môi trường, nông nghiệp và các vấn đề nông thôn yêu cầu Defra đưa ra một thử nghiệm lớn để đánh giá hiệu quả của việc quản lý rủi ro lũ tự nhiên như chống dòng rò, trồng cây và cải thiện quản lý đất.

Nhà chiến dịch khí hậu Guy Shrubsole của tổ chức “Friends of the Earth” cho rằng đây là "tin tức tuyệt vời" mà các cộng đồng, các nhà khoa học và các nhà vận động đã mong chờ trong nhiều năm.

Angela Francis, nhà kinh tế cao cấp của Liên minh màu xanh lá cây (Green Alliance) cho biết khoản tiền mới sẽ được sử dụng như quỹ sáng tạo để hỗ trợ thử nghiệm phương pháp tiếp cận quản lý tự nhiên quy mô lưu vực. "Đây là cách duy nhất chúng ta có thể nhận rõ chi phí hoạt động hiệu quả trong việc ngăn ngừa và quản lý lũ lụt" - Angela Francis nhấn mạnh.

Mai Đan

Tổng hợp từ Guardian

Bạn đang đọc bài viết Chính phủ Anh cam kết dành 15 triệu bảng Anh để quản lý lũ tự nhiên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Châu Âu tham vọng biến những dòng sông thành “cao tốc”
Liên minh châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng đang thử nghiệm dùng sà lan để vận tải hàng thay vì dùng xe tải - vốn là loại phương tiện gây tắc nghẽn, phát thải cao. Mục đích là để đạt mục tiêu giảm khí thải chung tới năm 2050.

Tin mới