Thứ năm, 18/04/2024 12:36 (GMT+7)

Đại tiệc pháo hoa trên bầu trời châu Á chào đón năm mới 2019

MTĐT -  Thứ ba, 01/01/2019 07:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ Auckland ở New Zealand, Sydney tại Australia đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, hàng loạt thành phố trên khắp châu Á đã mở những đại tiệc pháo hoa rực rỡ đón chào năm mới.

Các quốc gia Nam Thái Bình Dương là những nơi đầu tiên đón mừng năm mới 2019. Sau các đảo quốc Samoa, Tonga và Kiribati, New Zealand đón năm mới 2019 trước Việt Nam 6 tiếng. Buổi trình diễn pháo hoa rầm rộ nhất được tổ chức tại thành phố Auckland, ở khu vực xung quanh tòa tháp Sky Tower - biểu tượng của thành phố. Ảnh: AP.

Hội đồng thành phố Auckland đã quyết định cho phép người dân và du khách làm ồn "thả ga" để đón mừng năm mới 2019. Theo New Zealand Herald, giới chức thành phố trong tuần qua đã thông báo sẽ không tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại liên quan đến tiếng ồn trong khu thời gian từ 18h ngày 31/12/2018 đến 2h ngày 1/1/2019. Ảnh: Reuters.

Sydney cùng một số thành phố lớn ở Bờ Đông Australia là khu vực kế tiếp đón năm mới 2019. Những buổi trình diễn pháo hoa từ lâu đã trở thành "đặc sản" của thành phố mỗi dịp giao thừa. Ảnh: Getty.

Nhà hát Opera Sydney hay còn gọi là nhà hát "con sò" và Cầu Cảng rực sáng trong buổi đại tiệc pháo hoa đón mừng năm mới 2019. Trong sự kiện đón giao thừa năm nay, Sydney sử dụng gần 8,5 tấn pháo hoa. Ảnh: AAP.

Buổi trình diễn kéo dài gần 12 phút. Theo AFP, gần 1,5 triệu người đã đổ về các khu vực công viên và bờ sông để chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn. Ảnh: Cảnh sát New South Wales.

TheoZing

Bạn đang đọc bài viết Đại tiệc pháo hoa trên bầu trời châu Á chào đón năm mới 2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.