Thứ năm, 25/04/2024 18:59 (GMT+7)

Động đất tại Mê-hi-cô, ít nhất 61 người chết

MTĐT -  Chủ nhật, 10/09/2017 08:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, tính đến ngày 9-9, trận động đất mạnh 8,2 độ rích-te xảy ra tại Mê-hi-cô đã làm ít nhất 61 người chết và 330 người bị thương.

Ðây là trận động đất mạnh nhất ở Mê-hi-cô trong hơn 80 năm qua. Cơ quan Ðịa chấn quốc gia Mê-hi-cô (SSN) thông báo ghi nhận hơn 260 dư chấn sau trận động đất, trong đó dư chấn cao nhất là 6,1 độ rích-te và nhiều khả năng sẽ có dư chấn lên đến bảy độ rích-te.

* Ngày 8-9, sau khi thị sát bang Xi-a-pát và đến thăm hỏi động viên người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng do trận động đất, Tổng thống Mê-hi-cô Ê.Ni-ê-tô tuyên bố quốc tang ba ngày để tưởng niệm các nạn nhân. Chính phủ Mê-hi-cô cho biết, trận động đất không gây hư hỏng hoàn toàn các con đường ở các bang Oa-xa-ca, Ta-ba-xcô và Xi-a-pát và việc sửa chữa có thể được tiến hành nhanh chóng. Ngoài ba bang nêu trên, các sân bay, bến cảng, hệ thống đường sắt và thông tin liên lạc trên cả nước vẫn hoạt động bình thường.

Động đất gây thiệt hại nặng nề tại bang Oa-xa-xa, Mê-hi-cô. Ảnh Roi-tơ

* Cảnh báo sóng thần sau động đất tại Mê-hi-cô đã được dỡ bỏ. Công tác sơ tán người dân tại các khu vực ven biển đang tiếp tục được tiến hành khẩn trương. Hiện lực lượng cứu hộ, cảnh sát và binh sĩ đang nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát. Nhà chức trách Mê-hi-cô tiếp tục thống kê thiệt hại vật chất do trận động đất, trong bối cảnh có rất nhiều ngôi nhà, công trình công cộng… bị sụp đổ. Trận động đất cũng gây ảnh hưởng một số nước trong khu vực như En Xan-va-đo, Goa-tê-ma-la nhưng không có thiệt hại về người.

Theo Nhân Dân điện tử

Bạn đang đọc bài viết Động đất tại Mê-hi-cô, ít nhất 61 người chết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.