Thứ sáu, 26/04/2024 02:21 (GMT+7)

Gần 200 người Guatemala vẫn mất tích sau vụ núi lửa phun trào

MTĐT -  Thứ tư, 06/06/2018 14:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngoài 73 người chết, còn gần 200 người vẫn mất tích sau vụ núi lửa phun ở Guatemala. Việc tìm kiếm tiến triển rất chậm do địa hình hiểm trở.

Hôm 5/6, một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực núi lửa Fuego, Tây Nam Guatemala, 48 giờ sau khi ngọn núi lửa này phun trào dữ dội trở lại hôm 4/6 vừa qua làm ít 73 người thiệt mạng và nhiều người mất tích.

Bảy ngôi làng nằm ở khu vực sườn núi lửa hôm 5/6 đã phải sơ tán, do sự gia tăng đáng lo ngại hoạt động của ngọn núi lửa, trong khi mọi công tác cứu hộ buộc phải tạm ngừng vì lý do an toàn. Hình ảnh mà Hãng tin AFP của Pháp ghi lại được tại thành phố Escuintla, gần núi lửa, cho thấy cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố khi người dân hoảng loạn tìm cách lên xe ô tô để thoát thân. 

Theo Người phát ngôn Cơ quan điều phối quốc gia về quản lý thảm họa David de Leon, vẫn còn gần 200 người bị mất tích. Tuy nhiên, việc tìm kiếm tiến triển rất chậm do địa hình hiểm trở, cũng như do ngọn núi lửa vẫn còn đang trong giai đoạn hoạt động.

Núi lửa Guatemala. Ảnh: NewsXind.

Đầu tuần này, Tổng thống Guatemala Jimmy Morales đã gọi lần phun trào núi lửa này và những thiệt hại gây ra là một “bi kịch”, đồng thời thông báo, công tác tìm kiếm và hỗ trợ các nạn nhân sẽ kéo dài cho đến khi còn cần thiết. Tổng thống Morales cũng thông báo đã yêu cầu các cơ quan chức năng soạn thảo một kế hoạch tái thiết.

Sắc lệnh tình trạng thảm họa do thiên tai đã được ban bố tại các khu vực Escuintla (miền Nam), Chimaltenango (miền Tây) và Sacatepequez (phía Tây Nam), những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Núi lửa Fuego bắt đầu thức giấc hồi đầu năm nay và phun trào trở lại hôm 3/6 vừa qua. Lần thức giấc gần đây nhất của ngọn núi lửa hồi tháng 9/2012 đã buộc khoảng 10.000 người sống tại những ngôi làng quanh đó phải sơ tán.

Tại Guatemala, vẫn còn 2 ngọn núi lửa khác đang hoạt động, đó là núi lửa Santiaguito (miền Tây) và Pacaya (cách thủ đô Guatemala City khoảng 20km về phía Nam). Guatemala nằm ở khu vực Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi tập trung khoảng 85% hoạt động địa chất.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Gần 200 người Guatemala vẫn mất tích sau vụ núi lửa phun trào. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.