Thứ bảy, 20/04/2024 12:37 (GMT+7)

Indonesia: Động đất ở tỉnh Bắc Sumatra, cảnh báo có thêm dư chấn

MTĐT -  Thứ năm, 15/04/2021 15:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là trận động đất thứ hai được ghi nhận trong ngày 14/4 tại Indonesia. Trước đó, vào hồi 13h28, một trận động đất có độ lớn 5,1 ở ngoài khơi, cách huyện Bayah của tỉnh Banten 59km về phía Tây Nam.

Nhiều tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở Blitar, Đông Java, Indonesia, ngày 10/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 14/4, một trận động đất có độ lớn 5,6 đã xảy ra ngoài khơi, cách huyện Tây Nias thuộc tỉnh Bắc Sumatra khoảng 140km về phía Tây Nam.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết trận động đất trên diễn ra vào lúc 17h55 (giờ địa phương) ở độ sâu 10km song không có khả năng gây ra sóng thần.

Hiện vẫn chưa có các báo cáo về thiệt hại. Trong một bài đăng trên website chính thức của mình, BMKG cảnh báo khả năng xảy ra các đợt dư chấn sau động đất.

Đây là trận động đất thứ hai được ghi nhận trong ngày 14/4 tại Indonesia. Trước đó, vào hồi 13h28, một trận động đất có độ lớn 5,1 ở ngoài khơi, cách huyện Bayah của tỉnh Banten 59km về phía Tây Nam.

Indonesia nằm trên “Vành đai Lửa” Thái Bình Dương, nơi thường xảy ra động đất. Tháng 12/2004, một trận động đất có độ lớn 9,1 đã làm rung chuyển bờ biển Sumatra của Indonesia, gây ra sóng thần trên khắp Ấn Độ Dương và làm 220.000 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 170.000 người ở nước này.

Mới đây nhất, hôm 10/4, một trận động đất có độ lớn 6,0 xảy ra ngoài khơi thành phố Malang thuộc tỉnh Đông Java của nước này đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng./.

Theo Hữu Chiến (TTXVN/Vietnam+)

Bạn đang đọc bài viết Indonesia: Động đất ở tỉnh Bắc Sumatra, cảnh báo có thêm dư chấn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ