Thứ năm, 25/04/2024 18:59 (GMT+7)

Máy bay Ethiopia chở 157 người rơi, chưa rõ thương vong

MTĐT -  Chủ nhật, 10/03/2019 16:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một máy bay thuộc hãng hàng không Ethiopian Airlines ngày 10/3 bị rơi khi đang trong hành trình tới Nairobi.

"Sự việc xảy ra vào lúc 8h44", Reuters dẫn lời một phát ngôn viên hãng hàng không cho biết.

Văn phòng Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed trong một bài viết đăng trên mạng xã hội Twitter đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Chiếc máy bay gặp nạn là mẫu Boeing 737.

Truyền thông địa phương cho hay, chiếc máy bay bị rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh. Một số chuyến bay rời thủ đô Addis Ababa của Ethiopia đã bị hủy vào sáng nay.

Một máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines. Ảnh: AFP.

"Ethiopian Airlines rất tiếc phải thông báo chuyến bay ET 302/10 March từ Addis Ababa tới Nairobi đã xảy ra tai nạn ở gần Bishoftu (Debre Zeit)", hãng hàng không cho biết trong một thông báo. "Máy bay cất cánh lúc 8h38 từ sân bay quốc tế Bole ở Addis Ababa và mất tín hiệu liên lạc vào 8h44".

"Hiện tại, các chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đang được thực hiện và chúng tôi chưa thể xác nhận thông tin về người sống sót hay con số thương vong", thông báo cho hay. "Các nhân viên Ethiopian Airlines sẽ được cử tới hiện trường tai nạn và làm tất cả mọi việc trong khả năng để hỗ trợ công tác cứu hộ"./.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Máy bay Ethiopia chở 157 người rơi, chưa rõ thương vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.