Thứ sáu, 26/04/2024 03:43 (GMT+7)

Nhật Bản sẽ đổ nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển

MTĐT -  Thứ hai, 26/04/2021 10:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

CP Nhật Bản quyết định sẽ đổ hơn một triệu tấn nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương, bắt đầu từ hai năm tới. Kế hoạch này đã bị ngư dân NB và Trung Quốc, Hàn Quốc phản đối.

Khoảng 1,13 triệu tấn nước đã tích tụ xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở phía Đông Bắc của Nhật Bản kể từ năm 2011, sau trận động đất mạnh 9 độ richter dẫn đến sóng thần tàn phá khu vực. Theo NPR, thảm họa kép đã giết chết gần 20.000 người và gây ra sự cố ở ba trong số sáu lò phản ứng của nhà máy. Đây là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất kể từ vụ nổ nhà máy điện nguyên tử Chernobyl.
Để giữ cho các lõi lò phản ứng còn lại không bị tan chảy, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã bơm gần 180 tấn nước làm mát chảy qua chúng mỗi ngày. Nước thải ô nhiễm được lưu trữ trong hơn 1.000 bể chứa khổng lồ tại nhà máy và trải qua quá trình lọc tự động để loại bỏ hầu hết chất phóng xạ, ngoại trừ triti – một đồng vị phóng xạ của hydro có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Giờ đây, 10 năm sau thảm họa, TEPCO đã không còn chỗ để chứa nước thải.
Nguồn: Livescience.com
Theo Quốc Hùng/KH&PT
Bạn đang đọc bài viết Nhật Bản sẽ đổ nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.